Tuyên án 18 năm tù đối với kẻ giết người chỉ vì mất điện thoại
Thứ sáu, 14/06/2019 15:04

Sơn phát hiện để quên điện thoại di động hiệu Huawei trên thùng bia tại tạp hóa của bà Liễu nên quay lại tìm, sau đó có mâu thuẫn với con trai bà Liễu.

Tuyen an 18 nam tu doi voi ke giet nguoi chi vi mat dien thoai hinh anh 1

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn tại phiên xét xử.

Sáng 14/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Sơn (22 tuổi) ngụ tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận về tội “Giết người” theo Khoản 1 Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 13/11/2018, Nguyễn Văn Sơn đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1949, ở xã Lâm Sơn) mua thức ăn.

Sau khi về nhà, Sơn phát hiện để quên điện thoại di động hiệu Huawei (trị giá khoảng 5 triệu đồng) trên thùng bia tại tạp hóa của bà Liễu nên quay lại tìm.

Lúc này, tại quán tạp hóa có vợ chồng anh Phạm Thanh Trung (32 tuổi), chị Kiều Thị Mai Thủy và bà Liễu (mẹ ruột anh Trung), khi mọi người nói không thấy điện thoại, Sơn bỏ về nhà nhậu.

Đến 19 giờ cùng ngày, Sơn tiếp tục quay lại quán tạp hóa để tìm điện thoại. Tại đây, Sơn và anh Trung có lời qua tiếng lại. Sau đó, anh Trung lấy xe đi lên quán càphê của mình.

Bực tức chuyện mất điện thoại, Sơn tìm cục đá (nặng 0,75kg) đi lên quán càphê tìm anh Trung nhưng không thấy.

Sau đó, Sơn xuống lại quán tạp hóa thấy anh Trung đang ngồi trên ghế. Sơn liền chạy vào cầm cục đá ném trúng vào vùng đầu thái dương phải của anh Trung.

Do vết thương quá nặng, anh Trung đã tử vong trên đường đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bản giám định pháp y kết luận anh Trung tử vong do vỡ hộp sọ, phù não, tụ máu nội sọ nặng.

Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng, đến sáng 14/11/2018, Sơn đến Cơ quan Công an huyện Ninh Sơn đầu thú.

Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên xét xử, Nguyễn Văn Sơn thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Sơn thể hiện tính côn đồ, hung hãn, trực tiếp tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật, làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn 18 năm tù giam về tội “Giết người,” buộc bị cáo Sơn bồi thường 211 triệu đồng cho gia đình bị hại, thực hiện cấp dưỡng mỗi tháng 3 triệu đồng cho con trai Trung (3 tuổi) cho đến khi đủ 18 tuổi, cấp dưỡng nuôi bà Nguyễn Thị Liễu (70 tuổi) mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi bà Liễu mất theo quy định pháp luật./.

 
Vietnamplus.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: giết người , tin pháp luật , mâu thuẫn dẫn tới giết người