Tứ đại anh hào bán kết World Cup 2018: Đối thủ đáng gờm, kết cục khó đoán
Chủ nhật, 08/07/2018 15:56

World Cup 2018 đã đi đến giai đoạn khốc liệt và hấp dẫn nhất khi chỉ còn 4 đội bóng. Cùng điểm lại những điểm mạnh yếu của 4 đại anh hào thế giới.

Đội tuyển Pháp - Ứng viên vô địch số 1

Đội tuyển Pháp đã để lại ấn tượng quá thuyết phục tại World Cup 2018. Dàn sao trị giá hơn 1 tỷ bảng được HLV Deschamps sử dụng vô cùng hiệu quả. Sau vòng bảng không cần phô diễn hết sức mạnh, “Gà trống Gaulois” càng thi đấu càng tỏ ra nguy hiểm.

Tứ đại anh hào bán kết World Cup 2018: Đối thủ đáng gờm, kết cục khó đoán - 1

Đội tuyển Pháp đang chơi thuyết phục

Hai trận ở vòng loại trực tiếp, Pháp đã đánh bại hai đại diện ưu tú bậc nhất của bóng đá Nam Mỹ. Với Argentina của Messi, thầy trò Deschamps vùi dập bằng màn tấn công rực lửa cùng 4 lần chọc thủng lưới Armani. Màn trình diễn tuyệt vời đó vẫn chưa đủ để giới chuyên môn tin rằng Pháp sẽ lại chơi thuyết phục trước Uruguay có hàng thủ tốt nhất World Cup 2018.

Thế nhưng Uruguay không trụ vững đến giờ nghỉ. Cú đánh đầu hiểm hóc của Varane đã mở ra thế trận quá dễ dàng cho Pháp và chứng minh rằng Uruguay chẳng có gì ghê gớm. Cú đá căng của Griezmann cộng thêm sai lầm của thủ môn Muslera mang đến tấm vé bán kết khá dễ dàng.

Với những gì đã thể hiện, Pháp được các nhà cái hàng đầu châu Âu chọn là hạt giống số 1. Họ nhỉnh hơn Bỉ và Anh ở tỷ lệ cược vô địch với mức đặt 1 ăn 3 lần.

Bỉ và Anh mơ tái đấu ở chung kết

Bỉ và Anh đã gặp nhau tại bảng G World Cup năm nay, thế nhưng trận đấu đó chẳng đội bóng nào muốn… thắng. Cục diện các bảng đấu khác khiến cho đội dẫn đầu bảng G sẽ rơi vào nhánh đấu vô cùng khó chịu. Cuối cùng, Bỉ bất đắc dĩ phải nhận 3 điểm từ Anh sau cú đá xuất thần của Januzaj.

Tứ đại anh hào bán kết World Cup 2018: Đối thủ đáng gờm, kết cục khó đoán - 2

Anh và Bỉ có cơ hội tái đấu ở chung kết World Cup 2018

Dù rơi vào nhóm đấu gồm toàn “hàng khủng” nhưng điều đó lại kích thích tinh thần cũng như sức mạnh của “Quỷ đỏ”. Vòng 1/8, Bỉ tạo ra màn ngược dòng vô tiền khoáng hậu. Họ để Nhật Bản dẫn trước 2 bàn choáng váng ngay sau giờ nghỉ nhưng Bỉ vẫn thoát hiểm ngoạn mục với 3 bàn thắng của Vertonghen, Fellaini và Chadli.

Tiến vào tứ kết, giới chuyên môn không đánh giá Bỉ cao bằng Brazil. Tuy nhiên đó là một sai lầm. Brazil không còn là chính mình trước cách bố trí chiến thuật và nhân sự khôn ngoan của HLV Martinez. Bức tường phòng ngự từ xa với Fellaini, Witsel đã chia cắt hoàn toàn những vũ công Samba và Brazil không thể gượng dậy sau 2 bàn thua trong hiệp 1.

Đội tuyển Anh khôn ngoan nên đã có phần thưởng xứng đáng. Trước Colombia và Thụy Điển, “Tam sư” đã không để bất ngờ xảy ra dù trải qua quá nhiều phen hú vía tại vòng 1/8. Điểm nhấn của thầy trò Southgate chính là màn “đấu súng” cân não trước Colombia. Dù là đội đá hỏng trước (Henderson) song đội tuyển Anh cho thấy bản lĩnh không ngờ khi ngược dòng và thắng loạt luân lưu đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Với màn trình diễn tưng bừng này, Bỉ và Anh đang được chờ đợi sẽ tái đấu ở chung kết World Cup 2018. Khi đó người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài quân tử nhất giữa hai dàn sao đã rất quen mặt thuộc tên. Dưới góc nhìn các nhà cái, Bỉ và Anh có cùng tỷ lệ cược vô địch (đặt 2 ăn 7).

Đội tuyển Croatia – Siêu bản lĩnh và lỳ lợm

Croatia đã tạo ra cơn địa chấn tại World Cup 2018 khi đè bẹp Argentina của Messi 3 bàn không gỡ tại vòng bảng. Sau đó, họ cũng đã chơi đẹp với chiến thắng trước Iceland lượt cuối để giúp Argentina lách qua khe cửa hẹp đi tiếp. Tiến vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng, đội bóng áo caro không phải gặp nhiều trở lại.

Tứ đại anh hào bán kết World Cup 2018: Đối thủ đáng gờm, kết cục khó đoán - 3

4 anh hào tại vòng bán kết đều rất đáng gờm

Trước Đan Mạch quá khỏe và lỳ đòn, Croatia dù đã bị kéo vào loạt luân lưu nhưng bắn hạ đầy bản lỉnh. Trận tứ kết gặp Nga cũng có kịch bản tương tự. Croatia bị gỡ hòa phút 115 và lần thứ 2 phải “đấu súng”. Cũng giống như trận trước, đội bóng áo caro thực hiện thành công 4/5 quả luân lưu để vào bán kết.

Chạm trán Anh là thử thách khó nhưng không phải bất khả thi. Ngược lại, chính người Anh đang lo lắng bởi Croatia có rất nhiều quái kiệt như bộ đôi nhạc trưởng Modric – Rakitic, đôi cánh Rebic – Perisic và tiền đạo giàu kinh nghiệm Mandzukic.

Đội/Thông số Bàn thắng Bàn thua Dứt điểm/trận Kiểm soát bóng T.vàng T.đỏ 11m Được phản lưới Tỷ lệ VĐ
Bỉ 14 5 17 52,5% 7 0 1 1 3,0 (1 ăn 3)
Pháp 9 4 11 53,4% 8 0 2 1 3,5
Anh 11 4 13,6 54,2% 5 0 3 0 3,5
Croatia 10 4 15,4 54,9% 12 0 1 1 5,0

Thông số 4 đội bóng tại bán kết World Cup 2018

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2018

Pháp - Bỉ: 1h ngày 11/7

Croatia - Anh: 1h ngày 12/7

 

Khampha.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: World Cup 2018 , bán kết World Cup 2018