Truy tố người lái xe ba bánh tông chết người
Chủ nhật, 08/09/2019 17:17

Biết Hòa không có giấy phép lái xe nhưng Cư vẫn giao xe mô tô ba bánh cho Hòa điều khiển dẫn đến việc gây tai nạn chết người.

VKSND huyện Phú Hòa (Phú Yên) vừa truy tố Trần Ngọc Hòa (SN 1978) để tòa án cùng cấp đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 BLHS, có mức hình phạt tù 3-10 năm.

Ngoài ra, Huỳnh Cư (SN 1978) cũng bị truy tố về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 264 BLHS. 

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ, Cư rao bán chiếc mô tô ba bánh đã sử dụng một thời gian. Trưa 17-2, Cư điều khiển chiếc xe này chở theo Hòa từ xã Hòa Thắng về xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa). Do muốn mua lại xe của Cư nên Hòa đề nghị lái thử. Biết Hòa không có giấy phép lái xe mô tô ba bánh nhưng Cư vẫn giao xe cho Hòa điều khiển.

Khi đi đến đoạn đường ĐH25 thuộc xã Hòa Thắng, xe do Hòa điều khiển lấn phần đường bên trái tông vào xe mô tô đi ngược chiều do Nguyễn Ngọc Phước điều khiển, chở Nguyễn Thị Bé Em khiến Phước tử vong. 

 
PLo.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: lái xe ba bánh tông chết người , truy tố , tin pháp luật