Trùm buôn lậu vùng biên sa lưới sau hơn 14 năm trốn truy nã
Thứ hai, 24/06/2019 15:25

Trong thời gian hơn 14 năm trốn lệnh truy nã, Việt về quê tiếp tục “hành nghề” buôn lậu ở khu vực biên giới Tây Nam cho đến khi bị bắt khẩn cấp.

Ngày 24-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Việt (SN 1965; ngụ ấp Trung Bắc Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) sau hơn 14 năm trốn lệnh truy nã về tội buôn lậu.

Trùm buôn lậu vùng biên sa lưới sau hơn 14 năm trốn truy nã - Ảnh 1.

Bãi tập kết hàng lậu tại ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế này được cho là do Việt đứng ra
 tổ chức nhiều năm nay

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 20-6, Việt điều khiển xe máy đến khu vực cầu chùa Bồng Lai (thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) thì bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện và bắt giữ. Qua làm việc, Việt thừa nhận vào năm 2004, bản thân có tham gia buôn lậu tivi cũ từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ và đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Đến ngày 6-6-2005, ông trùm buôn lậu tivi cũ này bị cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã vì đã trốn khỏi nơi giam giữ. Ngay sau khi trở về quê, vào ngày 25-9-2004, Việt bị Công an huyện Châu Phú (An Giang) bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản. Trong thời gian này, Việt được cho tại ngoại để điều trị bệnh nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nld.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Trùm buôn lậu vùng biên , tội phạm truy nã , tin pháp luật