Trùm bán lẻ ma túy ở Hải Phòng giao dịch bằng ám hiệu
Thứ hai, 01/07/2019 17:26

Thúy bị Công an Hải Phòng bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trước đó, bố và mẹ nghi can cũng bị bắt do liên quan ma tuý.

Ngày 1-7, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã khởi tố vụ án, bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Thuý (34 tuổi, trú phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, trưa 28-6, Nguyễn Hồng Thuý hẹn giao dịch ma tuý tại nhà thì bị lực lượng cảnh sát ma tuý ập vào bắt giữ. Khám xét khẩn cấp căn nhà của Thuý, công an thu giữ nhiều ma túy, 250 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Theo điều tra ban đầu, Thuý có cả bố và mẹ đều bị bắt giữ về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, ngày 2-7-2018, mẹ Thuý là bà Đỗ Thị Dung (56 tuổi, trú phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý tại khu vực ngã 4 BigC (phường Đằng Lâm, quận Hải An), thu giữ hơn 50 gam ma tuý đá.

Tiếp đó, ngày 5-3-2019, trên quốc lộ 39 (xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), cha Thuý là ông Nguyễn Hồng Linh (61 tuổi) đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ về hành vi mua bán trái phép 6 kg ma tuý tổng hợp. Ông Lĩnh được xác định đã cầm đầu đường dây mua ma tuý từ Quảng Trị chuyển về Hải Phòng tiêu thụ.

Nghi can Thuý được xác định cầm đầu một đường dây mua bán lẻ ma tuý đá, thuốc lắc tại Hải Phòng.

Thuý chỉ bán ma tuý cho những người quen biết, từng có giao dịch mua bán với Thuý. Khi tới giao dịch mua bán ma tuý, người mua phải đưa ra ám hiệu đúng mới được bán.

Plo.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: Buôn bán ma túy , Tội phạm ma túy , Tin pháp luật