Triệt phá đường dây gần 200 bánh heroin
Thứ sáu, 13/07/2018 15:23

Ngày 13.7, Cục phối hợp cùng Đoàn 3 Đặc nhiệm Biên phòng và Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn bán ma tuý khủng từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, qua thời gian dài điều tra đeo bám địa bàn, lực lượng công an phát hiện 1 đường dây ma tuý do Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, quê Nghê An) cầm đầu nên đeo bám củng cố hồ sơ.

triet pha duong day gan 200 banh heroin hinh anh 1

Gần 200 bánh heroin thu giữ. Ảnh: C.T

Khoảng 17h30 ngày 11.7, trinh sát công an đã tiến hành ập vào bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây khi đang giao dịch tại chung cư Oriental, 685 Âu Cơ, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú. Trong ngày, công an cũng tiến hành khám xét 7 địa điểm khác thu giữ gần 200 bánh heroin, khoảng 4 tỷ đồng và bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong đường dây.

Bước đầu tại cơ quan công an, Hiệu khai nhận có móc nối cùng 6 người khác thường trú tại TP.HCM và tỉnh Nghệ An để vận chuyển ma tuý từ biên giới Lào qua một cửa khẩu ở miền Trung vào Việt Nam. Đường dây thường dùng xe máy để tiêu thụ. Đây là vụ án mua bán, vận chuyển ma túy được cho là lớn nhất từ trước tới nay tại TP.HCM.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án này.

 
Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Triệt phá đường dây ma túy , ma túy , buôn bán ma túy