Tình hình biển Đông chiều 3/9: Trung Quốc mở tuyến du lịch ra Hoàng Sa
Thứ tư, 03/09/2014 13:49

Chinadaily đưa tin một tuyến du lịch liên kết thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam với quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông đã được Trung Quốc khai trương hôm qua.

Tình hình biển Đông chiều 3/9: Trung Quốc mở tuyến du lịch ra Hoàng Sa

Tình hình biển Đông chiều 3/9: Trung Quốc mở tuyến du lịch ra Hoàng Sa

Khoảng 200 khách du lịch đang đi trên chuyến tàu đầu tiên. Dự kiến sẽ mất 12 giờ để đến quần đảo Hoàng Sa. Khách du lịch sẽ ngủ trên tàu và ghé thăm các đảo Yinyu, Quanfu và Yagong để chơi bóng chuyền, lặn, câu cá và chụp ảnh cưới.

Tour du lịch này kéo dài 4 ngày 3 đêm với chi phí 4000 tệ (650 USD) tới 10.000 tệ tùy vào chỗ ở.

Đây là hành động mới nhất của Trung Quốc ở Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam là điều không thể tranh cãi. Năm 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm quần đảo này và chiếm đóng từ đó tới nay. Trên quần đảo, Trung Quốc đã cho xây dựng trường học, mở rộng cảng biển, sân bay và tới nay thì mở tuyến du lịch nhằm tăng cường các bằng chứng cho mình nếu phải đối mặt với một vụ kiện pháp lý của Việt Nam. 

>> BẤM ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG TRÊN BIỂN ĐÔNG

Nguoiduatin.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: du lich hoang sa , Trung Quoc , khai hoan 1 , tranh chap tren bien , tranh chap bien dong , tranh chap lanh tho , tin , bao.