Dịch sởi 2014: Thầy lang đông y kiếm đậm
Thứ sáu, 25/04/2014 10:43

Dịch sởi bùng phát, trên mạng xã hội... bỗng ùn ùn xuất hiện những mẩu quảng cáo thuốc đông y trị sởi. Có những quảng cáo còn hùng hồn “bệnh viện trả về vẫn chữa được”.

Khi trẻ được 9 tháng tuổi nên cho trẻ đi tiêm phòng bệnh sởi

Khi trẻ được 9 tháng tuổi nên cho trẻ đi tiêm phòng bệnh sởi

Sau lời chia sẻ là quảng cáo

Những ngày gần đây, không khó để bắt gặp thông tin về thuốc đông y trị sởi trên các forum dành cho cha mẹ.

Trong chuyên mục “Chăm sóc bé từ 0-12 tháng” của một diễn đàn, thành viên hanamin viết: “Nhà em cũng có con nhỏ, cháu nhỏ nên thấy tình hình bệnh sởi năm nay ghê quá, thấy thông tin báo chí đưa mà đau lòng quá các mẹ ạ. Vừa rồi, nhà chi em có cháu bị bệnh sởi đã nhờ người quen ở quê lấy thuốc ở địa chỉ lương y V.T ở Xã Việt Ngọc - Tân Yên - Bắc Giang. Số điện thoại của thầy thuốc là: 0912 506 xxx. Các mẹ liên hệ nhé, sau khi chị em lấy thuốc có giới thiệu cho nhiều chị em khác và đều khỏi cả đấy. Các mẹ liên hệ nhé, mong dịch mau qua và sức khỏe cho mọi nhà”.

Những dòng quảng cáo như thế thường có một điểm chung là người đăng thường bắt đầu bằng những câu quan tâm chia sẻ như: “Dịch sởi biến chứng nặng nề quá, các con có tội tình gì đâu.” “Làm cha mẹ, ai kìm lòng được khi thấy con mình chơi vơi giành giật sự sống.”. Thêm vào đó, những người này còn khẳng định “em không quảng cáo bán hàng đâu”...

chua-soi-bang-dong-y1

Một quảng cáo về thuốc đông y trị đăng trên diễn đàn

Thế nhưng, tiếp theo những tâm sự cảm thông, là lời giới thiệu và thông tin địa chỉ mua thuốc: “Nếu các con có dấu hiệu bệnh nên chữa Đông y ngay sẽ hiệu quả. Mình giới thiệu để các mẹ cập nhật chia sẻ cho người quen để nhận thuốc. Nhà thuốc đông y H.Đ ở 204... An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, điện thoại 0313510xxx, số di động 0946611xxx. Thuốc bột này vừa ngâm uống vừa xông, chỉ 2-3 lần là khỏi”.

Những người quảng cáo thuốc đông y thường chung một nhận định, nếu nhiễm sởi ở mức nhẹ, điều trị đông y là rất tốt. Các bà mẹ không nên quá hốt hoảng đưa lên tuyến trên gây quá tải, dễ phơi nhiễm...

Thậm chí, có địa chỉ phát thuốc miễn phí còn quảng cáo có thể chữa khỏi bệnh sởi ngay cả khi “bệnh viện trả về”.

Theo quảng cáo nói trên: “Thuốc này do một ông thầy đông y nổi tiếng sống và làm việc tại Uông Bí sản xuất, hiệu quả chữa là tuyệt đối”. Thế nhưng địa chỉ liên lạc lại là một khách sạn trên đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên lạc theo số điện thoại 0963263xxx, của người phát thuốc miễn phí tên Hà, thì nhận được thông báo “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... ”

Tuyệt đối không dùng các loại thuốc đông y

Trước tình hình tin đồn về công dụng thần kì của thuốc đông y đang được phát tán rộng rãi thì rất nhiều chuyên gia y tế khẳng định tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc đông y để trị bệnh sởi.

TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Đối với những trường hợp mắc sởi nhẹ không cần phải nhập viện mà được hướng dẫn điều trị tại nhà. Người bệnh cần được nằm cách ly, tránh gió lạnh, nghỉ ngơi, khi sốt có thể dùng thuốc hạ sốt, ăn thức ăn mềm, hạn chế tiếp xúc và thường xuyên đeo khẩu trang. Tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc Đông y, nếu dùng thuốc kháng sinh thì phải tuân theo chỉ định của bác sĩ. Nếu trẻ sốt cao liên tục, khó thở, tiêu chảy mất nước, ho nhiều... thì phải đưa đến bệnh viện điều trị để tránh biến chứng nguy hiểm. Cách phòng tránh tốt nhất vẫn là tiêm vaccine sởi đủ 2 mũi”.

Vietnamnet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Dong y chua benh soi , Dich soi bung phat , dich soi o tre em , benh soi , su nguy hiem cua benh soi , cach phong soi , tin , bao