Cãi nhau với cha, nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự vẫn
Thứ tư, 23/04/2014 17:34

Thấy con gái bất ngờ nhảy xuống sông tự vẫn, ông Vũ vội nhảy xuống theo để cứu nhưng không kịp, bất lực nhìn con bị dòng nước nhấn chìm.

Hiện trường vụ nữ sinh nhảy cầu

Hiện trường vụ nữ sinh nhảy cầu

Bản thân ông Vũ bị đuối nước nhưng may mắn được người dân cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 0h ngày 23/4, ông Vũ chạy xe máy chở theo con gái là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (18 tuổi) từ Q.12 về nhà Q.Thủ Đức (TP.HCM).

Khi đến cầu vượt Bình Phước 1, P.An Phú Đông, Q.12, giữa hai cha con xảy ra cãi vã. Thấy vậy, một số người đi đường đến can ngăn.

Trong lúc ông Vũ đang nói chuyện với một số người dân thì Ngọc bất ngờ nhảy xuống sông tự tử. Ngay lập tức, ông Vũ vội nhảy xuống theo để cứu nhưng không kịp, bất lực nhìn con gái bị dòng nước nhấn chìm. Ông Vũ bị đuối nước và được người dân cứu sống.

Nhận được tin, đội cứu hộ, cứu nạn đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm. Đến khoảng 8g cùng ngày, thi thể Ngọc được tìm thấy.

Được biết, Ngọc hiện là học sinh lớp 12 của một trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Q.Gò Vấp.

Tuoitre.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Nhảy cầu tự tử , nhảy sông tự tử , nhay song tu tu , nhay song tu van , TP.HCM , tin , bao