Tình hình biển Đông chiều 28/8: ASEAN lập đường dây nóng, tăng sức đoàn kết hải quân
Thứ năm, 28/08/2014 13:45

Trong ba ngày từ 26-28/8, tại Gadong (Brunei), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhóm họp về đề xuất lập đường dây nóng.

ASEAN lập đường dây nóng, tăng sức đoàn kết hải quân

ASEAN lập đường dây nóng, tăng sức đoàn kết hải quân

ASEAN sẽ có đường dây nóng

Tại lễ khai mạc Thư ký thường trực Chính sách và Phát triển quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Brunei, Đại tá Paduka Hj Azmansham Pg Hj Mohammad, nêu rõ hội thảo đề cập một loạt các vấn đề để chuẩn bị cho việc thiết lập và hoạt động của đường dây liên lạc trực tiếp. Giai đoạn chuẩn bị triển khai thực hiện sẽ tập trung vào khả năng kỹ thuật và công nghệ cũng như quy trình vận hành đường dây nóng.

Tại hội thảo, những đại biểu tham gia đến từ các quốc gia thành viên và Ban thư ký ASEAN, đưa ra các khái niệm hoạt động của đường dây liên lạc trực tiếp, các thông số kỹ thuật và công nghệ của các hệ thống thông tin liên lạc của đường dây này.

Các chuyên gia khách mời đến từ Singapore, Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Anh và Nam Phi đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của các nước này về đường dây nóng và công tác bảo vệ hệ thống thông tin mạng.

Sáng kiến lập đường dây nóng do Quốc vương Brunei, trên cương vị là Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 22 năm ngoái, đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang của các tranh chấp hàng hải trong khu vực.

Đường dây nóng cũng nhằm cung cấp phương tiện thường xuyên, nhanh chóng, tin cậy và bảo mật cho các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, giúp họ có thể liên lạc với nhau để đi đến quyết định chung trong việc xử lý các tình huống khủng hoảng hoặc trường hợp khẩn cấp, đặc biệt liên quan đến an ninh hàng hải, để ngăn ngừa hoặc xoa dịu sự hiểu lầm và thúc đẩy hợp tác phản ứng nhanh.

Việt Nam đề xuất tăng cường vai trò hải quân ASEAN

Trong một diễn biến khác, cũng vào ngày 27/8, Hội nghị Tư lệnh Hải quân Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 8 đã thảo luận một loạt vấn đề về tiếp tục củng cố lòng tin, sự tín nhiệm và hiểu biết lẫn nhau.

Đoàn Việt Nam đã đưa ra sáng kiến về tăng cường vai trò của Hải quân ASEAN sau năm 2015 nhằm đối phó với những thách thức trong tương lai.

Hội nghị được tổ chức tại thủ đô Bangkok, tập trung thảo luận sáng kiến mở rộng về thực hiện lộ trình hình thành Hải quân ASEAN sau năm 2015. Việc này sẽ góp phần giúp thắt chặt và làm bền vững hơn quan hệ giữa hải quân các nước ASEAN.

Đại tá Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng phòng Đối ngoại Quân chủng Hải quân, cho biết: "Hội nghị tập trung thảo luận về các vấn đề còn chưa được thống nhất tại Hội nghị lần thứ 7 ở Manila, Philippines. Đó là xây dựng lộ trình phát triển hải quân ASEAN, phát triển hội nghị theo hướng Hội nghị Hải quân ASEAN mở rộng tương tự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+)."

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Vinh, trong những năm qua, Hải quân Việt Nam đã đóng góp nhiều sáng kiến cho Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN và tới nay một số hoạt động vẫn được duy trì như tăng cường tổ chức trao đổi qua đường dây nóng, gặp gỡ giao lưu giữa hải quân các nước, thiết lập tuần tra chung.

asean-duong-day-nong-bien-dong-dong-nam-a-hai-quan-1

Các tư lệnh hải quân của ASEAN chụp ảnh kỷ niệm tại hội nghị hồi tháng 5/2014

Các hoạt động này đã giúp củng cố lòng tin một cách đáng kể, qua đó góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn trên Biển Đông, tạo ra môi trường phát triển thịnh vượng cho ASEAN.

Đại tá Nguyễn Ngọc Vinh cũng cho biết tại hội nghị lần này, đoàn Việt Nam đã đóng góp ý kiến về tăng cường vai trò của Hải quân ASEAN sau năm 2015, đặc biệt khi ASEAN hình thành cộng đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Vinh, sau khi được thành lập, cộng đồng ASEAN cần tập trung xây dựng sự tin cậy và đoàn kết trong Hải quân ASEAN để thực sự trở thành một khối thống nhất, đảm đương được trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông cũng như trong toàn khu vực.

Quan hệ hải quân giữa các nước ASEAN đang phát triển rất tốt và ngày càng trở nên thực chất. Hội nghị Tư lệnh hải quân ASEAN lần thứ 8 này có vai trò rất quan trọng và có nhiều ý nghĩa, trước khi ASEAN trở thành một cộng đồng chung vào năm 2015.

Dự kiến vào năm 2017, khi ASEAN kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, lực lượng Hải quân ASEAN sẽ tổ chức duyệt binh tàu hải quân. Hành động này không chỉ giúp thắt chặt quan hệ và hợp tác giữa hải quân ASEAN mà còn tạo ra một hình ảnh đẹp trong cộng đồng quốc tế.

>> BẤM ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG TRÊN BIỂN ĐÔNG

Vietnamplus.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: hai quan , asean lap duong day nong , dien dan ASEAN mo rong lan 3 , tinh hinh bien dong , bien dong , trung quoc , tranh chap bien dong , tinh hinh bien dong moi nhat , tin , bao