3 mẹ con nạn nhân vụ MH17 được bồi thường gần 11 tỷ đồng
Thứ ba, 22/07/2014 19:26

Bộ Ngoại giao mới thông báo khoản đền bù cho mỗi nạn nhân trên chuyến bay là 170.000 USD.

Ba mẹ con người Việt thiệt mạng trên chuyến bay MH17

Ba mẹ con người Việt thiệt mạng trên chuyến bay MH17

Sáng 22/7, báo Giao thông Vận tải dẫn lời gia đình nạn nhân Nguyễn Ngọc Minh cho hay, Bộ Ngoại giao vừa thông báo khoản đền bù cho mỗi nạn nhân trên chuyến bay MH17 là 170.000 USD. Như vậy, 3 mẹ con nạn nhân Nguyễn Ngọc Minh sẽ nhận tổng cộng 510.000 USD (khoảng 10,8 tỷ đồng) trong vụ tai nạn thương tâm này. Gia đình chị Minh sẽ nhận 510.000 USD sau tai nạn thảm khốc, cướp đi sinh mạng của 3 mẹ con chị. 

Bố mẹ đẻ nạn nhân Nguyễn Ngọc Minh đã nhận được uỷ quyền của nhà chồng chị này (hiện ở Hà Lan) để đủ tư cách lo thủ tục sớm đưa 3 mẹ con họ về Việt Nam. Gia đình cũng đã uỷ quyền cho Bộ Ngoại giao đứng ra lo thủ tục và các việc pháp lý cần có thay cho gia đình để xử lý các công việc liên quan.  Hiện, gia đình chị Minh đã nhất trí cử em trai đi cùng đại diện Bộ Ngoại giao sang nhận dạng và đưa tro cốt 3 mẹ con về.

Nếu điều kiện không cho phép, gia đình sẽ uỷ quyền cho Bộ Ngoại giao Việt Nam lo liệu. Nạn nhân MH17 từng định hủy bay sau sự cố MH370 Chị Nguyễn Ngọc Minh cùng 2 con đã đặt vé bay về Việt Nam từ trước khi xảy ra sự cố MH370 nên chị từng chia sẻ với bạn ý định hủy vé bay chuyến MH17 từ Amsterdam về Kuala Lumpur. Mấy ngày nay, người dân ở gần nơi gia đình chị Minh sinh sống không ngớt bàn tán, xót thương cho 3 mẹ con xấu số.

Hoàn cảnh của nạn nhân khá éo le khi tháng 8/2013, anh Đặng Quốc Thắng (chồng chị Minh) tử vong trong vụ tai nạn. Đây là chuyến về quê giỗ đầu chồng theo kế hoạch của 3 mẹ con chị. Nhưng chưa đến ngày giỗ anh Thắng thì gia đình lại phải lo tang lễ cho 3 mẹ con xấu số.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: may bay malaysia MH17 roi , ba me con nguoi viet nan nhan MH17 , may bay malaysia MH17 , may bay malaysia MH17 bi ban o Ukraine , ba me con nan nhan vu MH17 , tin , bao