Tàu thăm dò sao Hỏa của Ấn Độ sẽ bước vào quỹ đạo vào 24/9
Thứ hai, 22/09/2014 17:03

Quốc phòng Khoa học và Công nghệ mạng thông tin báo cáo rằng con tàu Orbiter của Ấn Độ (MOM) sẽ đến quỹ đạo sao Hỏa dự kiến vào 24/09.

Tàu thăm dò sao Hỏa của Ấn Độ sẽ bước vào quỹ đạo vào 24/9

Tàu thăm dò sao Hỏa của Ấn Độ sẽ bước vào quỹ đạo vào 24/9

Theo dự đoán, động cơ tên lửa MOM sẽ chạm đến sao Hỏa vào ngày 24/09. Các nhà khoa học ISRO sẽ làm chậm tốc độ của tàu thăm dò này từ 22,2 km/s lên 2,14 km/s, do đó nó có thể được thuận lợi đưa vào quỹ đạo của sao Hỏa. Nếu các hoạt động thành công, Ấn Độ sẽ trở thành nước châu Á đầu tiên đặt được tới sao Hỏa.

Ấn Độ phóng thành công tên lửa Orbiter vào tháng 10/2013, chủ yếu được sử dụng để phát hiện bầu khí quyển của sao Hỏa, cung cấp bằng chứng về sự tồn tại của cuộc sống trên hành tinh này. Chu kỳ phát triển 15 tháng tàu thăm dò được ước tính chi phí chỉ 70 triệu USD. 

Tuấn Nguyễn (NewsChina) (CL)

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: tau tham do vu tru , tau vu tru , tau tham do sao hoa , an do , sao hoa , tin , bao