Đi xe 'tang vật'…đổi màu sơn vẫn bị 141 lật tẩy
Thứ năm, 18/12/2014 17:04

Chiếc xe Honda Lead màu nguyên bản là trắng đen, sau đó được đổi thành màu xanh nhưng gặp 141 vẫn không thoát..

Vũ Đức Thuận tại CQCA

Vũ Đức Thuận tại CQCA

Chiều ngày 17/12, Vũ Đức Thuận, SN 1982, quê ở Nam Hải, Nam Trực, Nam Định hiện đang trú tại Hữu Trường, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội điều khiển xe máy Honda Lead màu xanh dương mang BKS 29Y5-014.66 lưu thông qua ngã tư Kim Đồng – Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đúng lúc này tổ công tác Y14/141 CATP Hà Nội do Trung tá CSGT Trần Quốc Sơn chỉ huy, làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu kiểm tra hành chính do có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến phương tiện.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cán bộ tổ công tác nhận định chiếc xe có dấu hiệu bất thường nên đã tiến hành xác minh BKS 29Y5-014.66, kết quả chủ xe mang biển số trên là Ngô Kim Vinh, trú tại Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội. Tiếp tục xác minh số khung, số máy của chiếc xe, kết quả BKS thật của xe là 29B1-021.97 màu trắng đen do CTy TNHH Đầu tư Thương mại dịch vụ KENZO, có địa chỉ tại 2/629/5 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

141

Chiếc xe Lead màu xanh anh Thuận điều khiển

Xét thấy chiếc xe trên có dấu hiệu vi phạm, khả năng là tang vật của một vụ trộm cắp. Dù kẻ gian đã thay đổi màu sơn từ màu trắng đen sang màu xanh dương và thay đổi cả BKS nhưng vẫn bị tổ công tác Y14 “bóc mẽ”.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện liên quan vê CA phường Thịnh Liệt, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phapluatxahoi.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: 141 , dan ma tuy trong tat , canh sat giao thong , tai xe mang ma tuy , giau ma tuy , mang ma tuy bi 141 bat , lien nganh 141 , tin , bao