Thực hư chuyện cô giáo mầm non làm chết cụ già 83 tuổi rồi bỏ trốn
Thứ năm, 23/05/2019 17:09

Từ sáng 22/5, dư luận xôn xao trước thông tin lan truyền trên mạng về cô giáo mầm non ở thành phố Lạng Sơn bị công an bắt sau khi gây tai nạn cho cụ già rồi bỏ trốn.

Cô giáo Hoàng Kim Lưu, Phó hiệu trưởng trường Mầm non 8/3, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, xác nhận sáng 22/5, hai cán bộ Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đến trường làm việc trực tiếp với cô T.Q. (SN 1985), giáo viên hợp đồng của trường.

Theo tường trình của cô Q., khoảng 18h ngày 6/5, cô giáo này đi xe máy biển số 12-T1 054... về quê chồng ở khu vực thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Khi đang di chuyển trên đường quốc lộ 1A, thuộc thôn Làng Đăng, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, xe máy của nữ giáo viên va chạm với cụ già 83 tuổi đi xe đạp trên đường.

Cụ già ngã xuống đường, hôn mê. Cô Q. dừng xe, cùng gia đình bắt taxi đưa cụ đi cấp cứu. Khi đến đường rẽ vào bệnh viện, nữ giáo viên hoảng loạn khi nghe thấy cụ không qua khỏi nên vội đi khỏi thị trấn Đồng Mỏ.

Thuc hu chuyen co giao mam non lam chet cu gia 83 tuoi roi bo tron hinh anh 1

Cơ quan công an làm việc với nhà trường và triệu tập cô giáo Q., chứ không phải
bắt khẩn cấp như tin đồn. Ảnh: Duy Chiến/Tiền Phong.

Theo ban giám hiệu nhà trường, cô Q. là người hòa nhã, chăm chỉ, hiền lành và hơi nhút nhát. Cô là đảng viên của chi bộ nhà trường từ năm 2013 đến nay.

“Hàng tuần, cô Q. rất chăm về quê, hái rau ngót, rau bồ khai, vận chuyển mang lên thành phố Lạng Sơn bán giúp mẹ chồng. Trên mạng cũng thấy rõ chiếc làn màu đỏ và biển số xe của cô Q., chứng tỏ cô giáo này đã dừng xe sau khi tai nạn xảy ra”, Hiệu phó Hoàng Kim Lưu nói.

Theo cô Lưu, Công an huyện Chi Lăng đề nghị nhà trường cho cô Q. nghỉ học 2 ngày để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ tai nạn, chứ không phải “bị bắt khẩn cấp” như dư luận đồn thổi.

Công an huyện Chi Lăng đã thu hồi xe máy của cô Q., tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn kể trên.

Tienphong.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: cô giáo mầm non làm chết cụ già 83 tuổi , tin nóng , tin pháp luật