Thời tiết 24/3: Bắc Bộ nắng ngày cuối trước khi đón không khí lạnh
Thứ sáu, 24/03/2017 08:35

Thời tiết 24/3: Bắc Bộ nắng ngày cuối trước khi đón không khí lạnh, Nam Bộ có nắng nóng trên 35 độ C.

1422457

Thời tiết 24/3: Bắc Bộ có nắng ngày cuối trước khi đón không khí lạnh

Thời tiết ngày 21/3/2017 của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết hôm nay (24/3), Bắc Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng, một số nơi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất lên tới trên 35 độ C. Đây là ngày nắng cuối cùng trước khi Bắc Bộ đón không khí lạnh.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày hôm nay có mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 35 độ C.

Ngày 23/3, một bộ phận không khí lạnh đã đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 25/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, đến ngày 26/3 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày 25/3 ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều và đêm 25/03 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ trưa và chiều ngày 25/3, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, khu vực vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trung du phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C.

Hà Nội từ ngày 25/3 có mưa, mưa rào và dông; từ chiều 25/3 trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C. 

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày 24/3/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%.Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, miền Đông trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32 độ C.

Baogiaothong.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Thời tiết , Dự báo thời tiết , thời tiết ngày 24/3