Thiếu tiền chơi bắn cá, thanh niên chém vỡ sọ nhân viên quán game
Thứ sáu, 22/02/2019 19:50

Một đối tượng có nhiều tiền án và nghiện ma túy ở Đà Nẵng đã dùng mã tấu rượt đuổi một nhân viên quán game và chém nứt sọ người này.

Ngày 22.2, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Phan Phú Vũ (SN 1991, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù vì tội Giết người tại phiên xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, chiều 7.12.2017, Vũ đến quán cà phê Cội Nguồn gần nhà chơi bắn cá và thua 600.000 đồng. Do chỉ còn 500.000 đồng, Vũ nói với nhân viên của quán là Đặng Phi Thảo (SN 1996, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cho nợ 100.000 đồng nhưng Thảo không đồng ý.

Sau đó, dù còn thiếu tiền của quán nhưng Vũ vẫn ra cửa dắt xe rời đi nên Thảo tới ngăn chặn và rút chìa khóa xe của Vũ. Lúc này, Vũ cầm vỏ chai để đe dọa và ném vào người Thảo nhưng không trúng vì Thảo bỏ chạy. Thấy vậy, Vũ liền dắt xe ra về.

Cũng theo cáo trạng, khi Vũ về đến nhà, có đối tượng tên Sơn (chưa rõ lai lịch) gọi điện nhờ cùng đi chém người trên đường Lê Độ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nên Vũ nhận lời. 

Sau đó Vũ mang theo cây mã tấu và được nhóm của Sơn gồm 18 người đến đón tại số 256 Ngô Quyền (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để đi tìm người nhưng không gặp.

Trên đường về ngang qua quán Cội Nguồn, Vũ vẫn thấy bực tức nên cầm mã tấu xông vào quán tìm Thảo.

Thấy Vũ với vẻ hung hăng và mang theo mã tấu, Thảo đã bỏ chạy nhưng bị đứt dép, vấp ngã sấp xuống đường. Lúc này, Vũ chạy tới và cầm mã tấu chém thẳng vào đầuThảo một nhát gây chấn thương sọ não, nứt nền sọ.

Rất may Thảo đã được người dân kịp thời đưa đi viện cấp cứu nên tính mạng được giữ lại. 

Sau khi gây án, Vũ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà truy nã đến tháng 5.2018 thì bị bắt.

thieu tien choi ban ca, thanh nien chem vo so nhan vien quan game hinh anh 1

Bị can Phan Phú Vũ đứng trước Tòa án Đà Nẵng ngày 22.2. Ảnh: Lam Hàn

Theo hồ sơ, Vũ bỏ học từ năm lớp 6, theo đám bạn hư hỏng ở địa phương và sớm phạm pháp.

Năm 2011, khi mới 20 tuổi, Vũ bị TAND TP.Đà Nẵng xử phạt 3 năm 6 tháng tù vì tội Cướp giật tài sản. Ra tù năm 2014, Vũ lại sa còn nghiện ngập. Từ năm 2014 đến năm 2019, Vũ tiếp tục có thêm nhiều tiền án như sử dụng trái phép ma túy, liên tục bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Vào thời điểm gây án ngày 7.12.2017, Vũ vừa hoàn thành thời gian cai nghiện và rời trại chưa đầy một tháng.

Điều đặc biệt tại phiên tòa này là nhân viên quán game Đặng Phi Thảo tới tham dự phiên tòa bằng xe chở phạm nhân cùng đối tượng Vũ.

Theo hồ sơ ở địa phương, Thảo cũng là một đối tượng khó giáo dục ở địa phương. 

Nguyên do Thảo tới tòa bằng xe phạm nhân là do đối tượng này đang là bị can liên quan đến một vụ án giết người khác. Cụ thể, sau khi bình phục vết thương do bị Vũ chém, ngày 2.4.2018, Thảo cùng 7 người bạn đi nhậu ở quán Obama (Bãi Đa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Tại đây, Thảo và nhóm bạn thuê loa kẹo kéo hát karaoke. Khi tính tiền, do mâu thuẫn với nhân viên Nguyễn Tiến Hoàng (27 tuổi, ngụ xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về việc tính hay chưa tính tiền thuê loa, nhóm Thảo đã đánh hội đồng Hoàng thương tích đến 54%.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, 6 bị can trong nhóm của Thảo đã bị chuyển tội danh từ Cố ý gây thương tích thành Giết người.

Sau phiên tòa xét xử đối tượng Vũ, thời gian sắp tới, đối tượng Thảo cũng phải đứng trước vành móng ngựa để đối diện với hành vi giết người của mình.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: chém vỡ sọ nhân viên quán game , giết người , tin pháp luật