Thanh Hóa: Cứu thoát 3 thuyền viên gặp nạn cháy tàu trên biển
Thứ bảy, 25/03/2017 09:37

Chiếc tàu đánh cá TH 91681-TS đang ở ngoài khơi thì bốc cháy dữ dội do rò rỉ khí ga. Ba thuyền viên may mắn được cứu thoát.

Chiếc tàu đánh cá TH 91681-TS đang ở ngoài khơi thì bốc cháy dữ dội do rò rỉ khí ga. Ba thuyền viên may mắn được cứu thoát.

Thanh Hóa: Xã và huyện không quyết xử lý, doanh nghiệp "nhờn" trước luật pháp

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng Biên phòng vừa phối hợp với ngư dân cứu hộ thành công 3 thuyền viên gặp nạn bị cháy tàu đánh cá.

Tàu TH 91681-TS có công suất 400 CV bị cháy toàn bộ khoang thuyền, ước
tính thiệt hại trên 600 triệu đồng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo đó, vào sáng ngày 23/3, chiếc tàu TH 91681-TS có công suất 400 CV, do anh Lê Văn Thủy (43 tuổi, trú tại thôn Liên Đình, xã Hải Bình, (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng điều khiển cùng 2 thuyền viên khác đang đánh bắt cá trên vùng biển Thanh Hóa, thì tàu bốc cháy.

Nguyên nhân được xác định từ việc rò rỉ khí ga trên tàu, khiến con tàu bốc cháy dữ dội. 3 ngư dân không thể khống chế ngọn lửa nên đã phát tín hiệu cấp cứu.

Nhận được tín hiệu cấu cứu, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phát tín hiệu cho các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu cá bị cháy kể trên khẩn trương đến cứu hộ.

Đến 12 giờ ngày 23/3, chiếc tàu TH 91681-TS đã được các tàu cá khác lai dắt vào bờ an toàn.

Thiệt hại từ vụ cháy ước tính trên 600 triệu đồng. 3 thuyền viên đã được cứu thoát kịp thời nên không bị ảnh hưởng sức khỏe.

phapluatplus.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Thanh Hóa , Cháy tàu , Cứu thoát 3 thuyền viên gặp nạn cháy tàu trên biển