Tết năm nay không in tiền mệnh giá 5000 đồng
Thứ tư, 21/01/2015 13:41

Chủ trương của NHNN không phát hành một số loại tiền mới mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp Tết nhằm hạn chế sử dụng tiền nhỏ trong hoạt động lễ hội, tín ngưỡng...

Tết năm nay không in tiền mệnh giá 5000 đồng

Tết năm nay không in tiền mệnh giá 5000 đồng

Tại buổi họp báo sáng nay (21/1), Phó Thống đốc NHNN cho biết, chủ trương phục vụ một cách đầy đủ nhất mọi mệnh giá. Tiền mệnh giá nhỏ vẫn đầy đủ nhưng là những tiền đã qua lưu thông chứ không in thêm.



Tết này không in thêm tiền mệnh giá 5000 đồng. (Ảnh: Báo công thương)

Ông Đào Minh Tú cho biết: năm 2013 với chủ trương không in mới tiền 500 đồng, năm 2014 không in mới tiền 1000 đồng và 2000 đồng và năm nay không in thêm tiền 5000 đồng.

Sau đó NHNN đã đi khảo sát 3 tình thành phố có nhiều đền chùa là Hà Nội, Hải Dương và Bắc Ninh với lượng tiền quay lại NH quy đổi ra chi phí in ấn, vận chuyển bôc vác, chi phí của các NH năm 2013 tiết kiệm được 94 tỷ, năm 2014 tiết kiệm được 314 tỷ. Năm 2015 không in ấn thêm tiền mệnh giá nhỏ tiết kiệm được 171 tỷ. Tổng cộng 3 loại mệnh giá này tiết kiệm được 580 tỷ.

"Việc không in thêm tiền mệnh giá từ 5000 đồng trở xuống trong dịp Tết sẽ giúp NHNN tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng", ông Nguyễn Van Thành, Cục kho quỹ cho biết.

Để quản lý việc đổi tiền tại các đình chùa, lễ hội năm nay NHNN sẽ phối hợp với các bộ ngành, Bộ Công an, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch để xử phạt các cơ sở đổi tiền theo Nghị định quản lý xử phạt hành chính với mức phạt từ 20 triệu đến 40 triệu đồng/ trường hợp vi phạm.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: in tien , in tien 500 dong , in tien 5000 dong , tin , bao