Tên trộm bị bắt sau 13 năm trốn truy nã
Thứ ba, 13/06/2017 09:30

Cha con Giang cùng người hàng xóm thực hiện nhiều vụ trộm xuồng máy ở miền Tây vào năm 2014, nhưng 13 năm sau anh ta mới bị bắt.

Chiều 12/6, Công an tỉnh Cà Mau bàn giao Lương Văn Giang (35 tuổi, ngụ Kiên Giang) cho Công an huyện U Minh (Cà Mau) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Cha Giang là Lương Văn Đáng và người hàng xóm Nguyễn Văn Lịa đang bị truy bắt.

Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, 13 năm trước cha con Giang cùng Lịa thực hiện nhiều vụ trộm xuồng máy ở U Minh. Khi hành tung bị bại lộ thì họ bỏ trốn.

Sau khi bị truy nã, Giang thay tên đổi họ, đến huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) sinh sống bằng nghề thu mua hải sản.

Để tránh sự theo dõi của nhà chức trách, Giang thường xuyên ở trên ghe nhưng vẫn bị trinh sát phát hiện và bắt giữ vào tuần trước.

 
Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Tên trộm bị bắt sau 13 năm trốn truy nã , truy nã , trốn truy nã