Tạm giữ 25 người trong vụ giang hồ huyết chiến đêm 30 Tết
Thứ bảy, 17/02/2018 05:11

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra do mâu thuẫn trong làm ăn, băng nhóm từ TP HCM xuống Đồng Nai truy sát đối thủ. Vụ việc khiến 1 người nước ngoài bị thương.

Liên quan vụ việc 2 băng nhóm giang hồ triệt hạ nhau đêm 30 Tết (ngày 15-2) tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sáng mùng 1 Tết (16-2), Công an TP Biên Hòa cho biết đã tạm giữ 25 đối tượng liên quan.

Theo đó, 22 đối tượng bị tạm giữ thuộc băng nhóm từ TP HCM. 3 người khác bị tạm giữ ngụ tại TP Biên Hòa là: Võ Đình Khôi (37 tuổi), Võ Đình Khang (17 tuổi, con trai Khôi) và Ngô Công Danh (21 tuổi).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận gần 19 giờ ngày 15-2, Khôi đi ngang qua siêu thị Vinatex ở phường Quang Vinh thì bất ngờ khoảng 30 người cầm hung khí lao tới truy sát. Khang cùng Danh đang ở gần đó, thấy bố bị chém chạy đến can thiệp. Cả ba bị chém trọng thương.

Khu vực trung tâm Biên Hòa náo loạn trong đêm giao thừa

Lúc này, xuất hiện nhiều đối tượng thuộc nhóm giang hồ ở Biên Hòa do Khôi gọi đến để giải cứu. Bị bao vây đuổi đánh với số đông, nhóm đến từ TP HCM phải chạy vào trong nhà cố thủ.

Công an TP Biên Hòa đã phải huy động hàng trăm cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động đến hiện trường. Cả khu vực trung tâm TP náo loạn trong đêm. Sau gần 5 giờ, cảnh sát mới khống chế được gần 30 đối tượng, dẫn giải về trụ sở.

Bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trong làm ăn, cạnh tranh trong kinh doanh trò chơi game bắn cá.

Lực lượng chức năng cho biết trong vụ truy sát có nhiều người bị thương, trong đó có một người nước ngoài. Việc 2 băng nhóm có sử dụng súng và nổ súng hay không đang được làm rõ.

Lực lượng cảnh sát làm việc vất vả trong đêm

 
Nld.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: giang hồ huyết chiến , huyết chiến đêm 30 , tạm giữ 25 người