“Sóng” bất ngờ nổi lên ở Sabeco, tỷ phú Thái mỏi tay đếm tiền
Thứ ba, 13/11/2018 16:38

Một loạt quyết định quan trọng được đưa ra, Sabeco đang có những sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu doanh nghiệp.

Diễn biến sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua theo giờ Việt Nam đã gây ra những tác động tiêu cực tới thị trường châu Á, trong đó Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực bán mạnh ngay đầu phiên đã khiến chỉ số giảm sâu, sau đó thị trường tiếp tục lình xình trong sắc đỏ tới cuối phiên. VN-Index chốt ngày 13/11 mất 12,74 điểm xuống 905,38 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức tương đối thấp, chỉ khoảng 4.400 tỷ trên cả 3 sàn.

“Sóng” bất ngờ nổi lên ở Sabeco, tỷ phú Thái mỏi tay đếm tiền - 1

Thị trường sụt giảm mạnh phiên 13/11

Đà giảm diễn ra ở hầu hết các nhóm cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng. Trong đó, VIC (Vingroup), MSN (Masan), MWG (Thế giới di động) giảm khá mạnh. Giá dầu lao dốc xuống dưới ngưỡng 60 USD/thùng đã khiến nhóm cổ phiếu dầu khí bị bán ra mạnh. GAS giảm 2.700 đồng, PLX giảm 1.300 đồng, PVD và PVS đều giảm giá.

Đáng chú ý, tương tự phiên giao dịch hôm qua, BVH (Tập đoàn Bảo Việt) và SAB (Sabeco) vẫn là hai “ngôi sao sáng” giúp níu đà giảm của thị trường. Trong đó, SAB ghi nhận phiên tăng giá mạnh mẽ thứ hai liên tiếp. Kết phiên, SAB có thêm 4.600 đồng lên mức giá 237.600 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu tháng tới nay, SAB đã tăng được 15.600 đồng cổ phiếu từ mức giá 222.000 đồng. Nhà đầu tư nếu mua vào SAB thì đã có lời hơn 7% chỉ trong nửa tháng. Giá trị lượng cổ phiếu mà người Thái đang nắm giữ cũng tăng thêm hàng ngàn tỷ đồng.

Diễn biến nổi sóng này tại SAB xảy ra sau một loạt những quyết định của Hội đồng quản trị Sabeco. Cụ thể, ngày 27/11 tới đây, Sabeco sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 2000 đồng. Nắm giữ hơn 53% vốn tại Sabeco, doanh nghiệp Thaibev của tỷ phú Thái Chaoren sẽ nhận về khoảng 687 tỷ đồng. Còn Bộ Công Thương Việt Nam cũng sẽ nhận về gần 462 tỷ đồng.

“Sóng” bất ngờ nổi lên ở Sabeco, tỷ phú Thái mỏi tay đếm tiền - 2

Tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi – Chủ tịch Thaibev

Đáng chú ý, trước đây không lâu vào ngày 17/10/2018, Sabeco cũng vừa thực hiện chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 cũng bằng tiền với tỷ lệ 15%. Số tiền này vừa được thanh toán vào ngày 31/10/2018 vừa qua. Như vậy chỉ trong vòng khoảng 3 tháng, người Thái đã bỏ túi khoảng 1.200 tỷ đồng tiền mặt.

Một thông tin khác thúc đẩy đà tăng của SAB là ngày 30/10 vừa qua, HĐQT Sabeco đã ban hành nghị quyết số 111A/2018/NQ-HĐQT thông qua việc không hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại Sabeco.

Cuối năm 2017, do tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Sabeco vẫn là 49%, nên Thaibev đã thông qua công ty TNHH Vietnam Beverage để chi gần 5 tỷ USD sở hữu xấp xỉ 54% cổ phần Sabeco. Với quyết định này, về lý thuyết, người Thái hoặc bất cứ cổ đông ngoại khác sẽ có thể sở hữu 100% vốn tại Sabeco.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Sabeco , Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi , thị trường chứng khoán việt