Sinh viên bị sóng biển cuốn ở Bình Thuận học Trường ĐH Công nghệ TP.HCM
Thứ sáu, 23/08/2019 14:55

1 trong 4 thanh niên bị sóng cuốn trôi tử vong ở Bình Thuận là sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Đó là em Nuyễn Thanh Long, hiện đã hoàn thành năm thứ nhất, đang bước vào năm 2 đại học.

Phía Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng xác nhận trong 4 thanh niên tử vong do bị sóng cuốn trôi ở Bình Thuận có 1 sinh viên vừa học xong năm thứ nhất là em Nguyễn Thanh Long.

Do hiện nay đang trong giai đoạn nghỉ hè nên sau khi xảy sự việc phía gia đình cũng báo với nhà trường thông tin này.

'. Sinh viên bị sóng biển cuốn tử vong ở Bình Thuận học Trường ĐH Công nghệ TP.HCM .'

4 thanh niên bị sóng cuốn trôi tử vong ở Bình Thuận (Ảnh: Hàm Tiến)

"Hiện rại trưởng phòng công tác sinh viên đã tiếp nhận sự việc. Chúng tôi rất tiếc và sẽ thăm hỏi động viên gia đình em Long" - đại diện trường này cho hay.

Như VietNamnet đưa tin trước đó, chiều hôm qua (22/8) có một nhóm 12 thanh niên trẻ (9 nam, 3 nữ) từ 18 - 19 tuổi, cùng quê ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) đến Mũi Né (Bình Thuận) du lịch. Dù biển động, sóng lớn nhưng 7 em trong nhóm vẫn xuống biển tắm và bị cuốn ra xa bờ. Du khách nước ngoài và người dân ra cứu được 3 em, còn 4 em bị cuốn trôi mất tích.

Đến sáng nay thi thể của 4 thanh niên đã được tìm kiếm, 4 thanh niên bị song cuốn tử vong là em Nguyễn Thanh Long (19 tuổi), Trần Bảo Sơn (19 tuổi), Nguyễn Bảo Anh (18 tuổi), Nguyễn Thiên Toàn (18 tuổi).

 
Vietnamnet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: 4 người bị sóng biển cuốn , Đuối nước , biển mũi Né