Sát nhân máu lạnh thừa nhận giết 93 phụ nữ ở Mỹ
Thứ ba, 08/10/2019 10:55

FBI đang nỗ lực xác minh mối liên quan của tên tội phạm nguy hiểm với 93 người phụ nữ bị giết trên khắp nước Mỹ.

Samuel Little, 79 tuổi, đang thụ án tù chung thân trong nhà tù ở California, thú nhận đã giết 93 phụ nữ này.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đến nay đã xác nhận lời khai của Samuel là thật. Điều đó khiến hắn trở thành kẻ giết người hàng loạt nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Sat nhan mau lanh thua nhan giet 93 phu nu o My hinh anh 1

Bản vẽ các nạn nhân theo mô tả của Samuel Little do FBI công bố. Họ là những người
 bị y giết trong quá khứ trên khắp nước Mỹ. Ảnh: Getty.

Các nhà phân tích tội phạm FBI tin những lời thú tội của Samuel đều đáng tin cậy. Họ đã xác định được mối liên quan của Samuel Little với 50 vụ giết người và đang nỗ lực xác minh những trường hợp khác.

Các nhà điều tra cũng cung cấp thông tin chi tiết mới về 5 trường hợp bị sát hại ở Florida, Arkansas, Kentucky, Nevada và Louisiana. Samuel phải ngồi tù đến hết đời ở California vì không được ân xá.

Hắn khai đã bóp cổ 93 nạn nhân từ năm 1970 đến 2005. Nhiều nạn nhân trong số đó từng bị xác định là sốc thuốc, hoặc do các nguyên nhân không xác định. Một vài thi thể thậm chí không bao giờ được tìm thấy.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: Sát nhân giết 93 phụ nữ ở Mỹ , giết người hàng loạt , tin pháp luật