Sản phụ chết đột ngột sau khi mổ bắt con tại bệnh viện
Thứ ba, 11/12/2018 22:26

Sản phụ đến bệnh viện sinh thì được chỉ định mổ bắt con, tuy nhiên sau đó chị này tử vong khiến người nhà bức xúc.

Lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang hôm nay xác nhận, có vụ 1 sản phụ chết sau khi sinh tại bệnh viện này.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 15h25 ngày 3/12, chị Danh Thị Thúy Mị (36 tuổi, quê Kiên Giang) đến khoa phụ sản của bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang để sinh con.

Sản phụ chết đột ngột sau khi mổ bắt con tại bệnh viện

Chị Mị tử vong sau khi sinh con tại bệnh viện đa khoa Hậu Giang. Ảnh CAND

Tuy nhiên, do thai nhi lớn nên bác sĩ chỉ định phải sinh mổ. Đến 10h25 hôm sau, chị Mị được đưa đến khoa gây mê hồi sức để phẫu thuật lấy con.

Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của đứa trẻ bình thường, riêng sản phụ Mị tiếp tục được cho ở lại để theo dõi.

14h cùng ngày, sức khỏe của chị Mị có diễn biến xấu, tăng huyết áp, máu ra nhiều, cần phải phẫu thuật lần hai để xử lý.

Sau khi được gia đình chị Mị đồng ý, các bác sĩ đã phẫu thuật. Đáng nói, phẫu thuật xong chị Mị tiếp tục hôn mê sâu, đến 23h cùng ngày thì tử vong.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ tại bệnh viện, nguyên nhân tử vong của chị Mị là do suy hô hấp tuần hoàn, choáng, mất máu nặng, rối loạn đông máu sau mổ lấy thai.

Người nhà của chị Mị quá bức xúc trước sự việc nêu trên nên đến công an trình báo và yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong. Công an khám nghiệm nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân tử vong của chị Mị là do mất máu cấp.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Vietnamnet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: sản phụ tử vong , mổ bắt con , bệnh viện đa khoa tỉnh hậu giang