Quảng Trị: Tìm thấy thi thể người mẹ bị nước lũ cuốn trôi
Chủ nhật, 09/12/2018 09:03

Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người mẹ bị nước lũ cuốn trôi ở TP Đông Hà, còn người con gái vẫn mất tích.

Thi thể của nạn nhân được tìm thấy cách nơi bị cuối trôi khoảng 130 mét.

Đêm8, rạng sáng 9.12, Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau nhiều giờ liên tục tìm kiếm, lực lượng cứu hộ của tỉnh này đã tìm thấy thi thể của bà Lữ Thị Tú Anh bị nước cuốn trôi trước đó.

Địa điểm phát hiện thi thể nạn nhân ở đoạn cống trên đường Nguyễn Biều (thuộc khu phố 3, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà), cách nơi nạn nhân bị cuốn trôi khoảng 130 mét.

Các cơ quan liên quan đã tiến hành các thủ tục cần thiết, sau đó đưa thi thể nạn nhân về để gia đình lo mai táng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo việc cứu hộ và
di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Ngọc Vũ

Trước đó, khoảng 18h 30 cùng ngày, trong lúc đang rửa bát ở phía sau nhà, bất ngờ nước lũ lên nhanh đã xô đổ bờ tường sát cống thoát cuốn trôi bà Lữ Thị Tú Anh (SN 1955) và con gái là chị Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983) trú khu phố 2, Đông Lễ, TP.Đông Hà.

Chồng bà Lữ Thị Tú Anh (áo đen)đau đớn trước sự ra đi đột ngột của vợ và con gái. Ảnh: Ngọc Vũ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an, chính quyền và nhân dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm.

Đại tá Trần Đức Việt cho hay, hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm chị Nguyễn Lữ Vân Anh.

Lượng mưa ở TP.Đông Hà nói riêng và Quảng Trị nói chung vẫn đang rất lớn. Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp có mặt tại hiện trường ngay trong buổi tối 8.12, chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn cấp tăng cường quân số tìm kiếm nạn nhân; đồng thời tăng cường lực lượng di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm.

 
Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: Tìm thấy thi thể người mẹ bị nước lũ cuốn trôi , 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi , lũ lụt kinh hoàng ở Quảng Trị