Một nghiên cứu xuất bản trên Science Advances hôm 28-2 cho thấy loại vi khuẩn phổ biến được tìm thấy trên da người có thể chống lại tế bào ung thư.
|
Nhóm nghiên cứu dưới sự chỉ đạo của GS Richard Gallo - chuyên ngành da liễu công tác tại Đại học California, San Diego xác định một lớp biểu bì có vi khuẩn Staphylococus phổ biến trên da người khỏe mạnh có thể được chọn lọc để ức chế sự phát triển của một số bệnh ung thư.
Loại vi khuẩn trên da độc đáo này sản xuất ra một loại hóa chất tiêu diệt một số tế bào ung thư nhưng không gây độc hại cho tế bào bình thường, giáo sư Gallop cho biết.
Một lớp biểu bì có vi khuẩn Staphylococus phổ biến trên da người khỏe mạnh
có thể được chọn lọc để ức chế sự phát triển của một số bệnh ung thư
Đội ngũ các nhà khoa học phát hiện vi khuẩn tiết ra hợp chất hóa học 6-HAP. Chuột được thử nghiệm không có vi khuẩn này không thể tiết ra 6-HAPM có nhiều khối u ác tính trên da sau khi phơi nhiễm tia cực tím (UV) gây ung thư, nhưng chuột được cấy vi khuẩn sản sinh 6-HAP thì không có khối u ác tính.
Theo ông Gallo, 6-HAP là một phân tử làm suy yếu việc tạo ra DNA và ngăn chặn sự lây lan của tế bào khối u biến đổi, nên có khả năng ngăn chăn sự phát triển khối u ác tính trên da vì phơi nhiễm UV.
Chuột được tiêm tĩnh mạch 6-HAP cứ 48 giờ/2 lần/tuần không có phản ứng độc hại, và khi chúng được cấy tế bào u ác tính, kích thước khối u bị triệt tiêu hơn 50% so với nhóm chuột không được tiêm. “Đây là bằng chứng ngày càng cho thấy vi khuẩn trên da là một yếu tố quan trong đối với sức khỏe con người”, giáo sư Gallo phân tích.
Nhà khoa học chia sẻ với Thông tấn Trung Quốc Tân Hoa xã “vi khuẩn sống trên da của chúng ta chịu được kỳ rửa thông thường. Kỳ rửa đơn giản sẽ không thể làm loại bỏ những vi sinh vật có lợi này”.
“Có thể sử dụng loại vi khuẩn này hoặc sản xuất ra chúng để giúp con người chống ung thư”, giáo sư Gallo cho biết. Ngoài ra, chủng vi khuẩn này còn có một lớp bảo vệ chống lại một số loại ung thư khác nhau. Cần có thêm nghiên cứu để biết liệu 6-HAP có thể được sử dụng để phòng ngừa hoặc giảm nguy cơ mắc ung thư, theo ông Gallo.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- Chuyên gia ung thư tiết lộ: Thịt chim bồ câu là thực phẩm “đại bổ”, bệnh nhân ung thư có nên ăn nhiều hơn?
- Sốc! “Kẻ thù” của trứng rất phổ biến, đừng ăn chung, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối!
- Ngủ trưa hơn 1 tiếng nguy cơ mắc bệnh này tăng gấp đôi!
- Loại rau này tốt ngang thịt bò, rất sẵn ở vườn nhà nhưng nhiều người không biết mà ăn
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm
- 5 món ăn 'bổ tựa nhân sâm' giúp tăng tuổi thọ, ai cũng nên dùng mỗi sáng, đặc biệt là nam giới
- Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đây là những loại máy tính được mang vào phòng thi, sĩ tử chú ý!
- Muốn tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024, đây là điều kiện cần đáp ứng
- Tại sao chuyển khoản từ 500 triệu phải báo cáo ngân hàng nhà nước?
- Điều thú vị ít ai biết của con trai Xuân Hinh: Có năng khiếu nghệ thuật nhưng làm ngành khác, điển trai như hotboy
- Hôn nhân kỳ lạ của MC Diễm Quỳnh, người chồng bí ẩn hơn 4 tuổi cuối cùng cũng lộ diện sau 30 năm cưới
- Hé lộ thân thế về người anh trai bí ẩn, giàu có khét tiếng của diễn viên Lý Hùng