Phát hiện hài cốt của Đức Phật trong rương 1000 năm ở TQ?
Thứ sáu, 17/11/2017 19:53

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện hài cốt bị hỏa táng có thể thuộc về Phật Thích-ca-mâu-ni, báo Daily Star đưa tin.

Phát hiện hài cốt của Đức Phật trong rương 1000 năm ở TQ? - 1

Chiếc rương cổ được tìm thấy ở Trung Quốc, có thể là rương đựng hài cốt của Đức Phật

Hài cốt của Đức Phật, hay Siddhartha Gautama, có thể đang nằm trong chiếc rương 1.000 năm tuổi được khai quật tại một ngôi chùa ở Kính Xuyên, Cam Túc, Trung Quốc, theo Live Science.

Siddhartha Gautama được tin là người sáng lập Phật giáo và qua đời 2.500 năm trước.

Theo Independent, chiếc rương này làm bằng gỗ, bạc và vàng. Một dòng chữ được khắc bên cạnh rương, ghi: "Các nhà sư Yunjiang và Zhiming từ Trường Hoa Sen, thuộc chùa Mañjuśrī của Tu viện Longxing ở thành phố Kinh Châu, đã thu thập được hơn 2.000 mảnh sararra (hài cốt hỏa táng của Đức Phật), cũng như răng và xương của Đức Phật, và chôn trong ngôi chùa này”.

Phát hiện hài cốt của Đức Phật trong rương 1000 năm ở TQ? - 2

Siddhartha Gautama được tin là người sáng lập Phật giáo và qua đời 2.500 năm trước

Cũng theo chữ khắc trên rương, nhà sư Yunjiang và Zhiming tìm 2.000 mảnh hài cốt trong suốt 20 năm và chôn chúng vào năm 1013.

Hài cốt được các nhà khảo cổ học tìm thấy vào năm 2010 nhưng phát hiện này mới được công bố trên tạp chí Chinese Cultural Relics.

Các nhà khảo cổ học, dẫn đầu bởi Hong Wu – một nhà nghiên cứu ở Viện Di sản và Khảo cổ học địa phương – vẫn chưa xác nhận liệu đây có phải hài cốt của Đức Phật hay không.

Bên cạnh chiếc rương đựng hài cốt, họ cũng tìm thấy 260 tượng Phật chôn gần đó. Tượng cao khoảng 2m, được cho là có niên đại ít nhất 1.000 năm.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: hài cốt của Đức Phật , Phật Thích-ca-mâu-ni , hài cốt