Phá tường, cứu 3 mẹ con trong căn nhà đang cháy
Thứ hai, 16/04/2018 13:10

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN đã phải phá tường để vào nhà giải cứu 3 mẹ con trong tình trạng bị ngộ độc khí nặng để đưa đi cấp cứu.

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (16-4), tại căn nhà 59/154 Âu Cơ, TP Pleiku, Gia Lai bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, chị Đinh Thị Bích Thủy (SN 1979, nghề nghiệp giáo viên) cùng hai con là Nguyễn Thị Hà My (SN 2004) và Nguyễn Văn Đồng (SN 2009) đang có mặt trong nhà.

Theo nhiều người dân, đám cháy bùng lên dữ dội ở phía trước căn nhà, lúc này ba mẹ con chị Thủy ở phía sau. Tuy nhiên, căn nhà được xây kiên cố, phía sau không có cửa nên ba mẹ con không thể thoát ra ngoài được.

Căn nhà bị cháy phía trước, phía sau không có cửa nên lực lượng chức năng
phải phá tường giải cứu 3 mẹ con

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - CHCN Công an tỉnh Gia Lai điều 3 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, cứu người. Tuy nhiên, do không có lối thoát hiểm, rào khung sắt kín phía trước hiên và khóa cổng nên lực lượng phải phá một bức tường bên hông nhà để đưa ba mẹ con chị Thủy thoát ra ngoài. Đến khoảng 7 giờ15 phút sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Sau khi được đưa ra ngoài, ba mẹ con chị Thủy đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngộ độc khói. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.

nld.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: hỏa hoạn , cức 3 mẹ con trong ngôi nhà bị cháy , cháy