Ôtô mất lái rơi xuống sông Hồng: Tìm thấy hai thi thể, một nam và một nữ trong xe
Chủ nhật, 04/11/2018 08:01

2h40 sáng 4.11, lực lượng cứu hộ đã tìm được 2 thi thể trong vụ chiếc xe bị mất lái, đâm gãy lan can cầu Chương Dương lao xuống sông Hồng.

Khoảng 19h30 tối 3.11, một ôtô đi từ Long Biên sang nội thành Hà Nội. Khi qua cầu Chương Dương, chiếc xe mất lái, đâm gãy 5m lan can cầu rồi lao xuống sông Hồng. Vị trí xảy ra vụ việc là nhịp cầu 19 hướng từ Long Biên sang trung tâm Hà Nội.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch UBND Thành phố đã giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Lúc 0h sáng 4.11, lực lượng chức năng tại cầu cho biết đã xác định được vị trí xe gặp nạn ở dưới gầm cầu Chương Dương, cạnh vị trí xe lao xuống. Tất cả thuyền bè đã dồn lại gầm cầu. Thợ lặn được điều xuống.

Khoảng 20 phút sau, phương tiện gặp nạn đã được kéo lên mặt nước cách nơi bị nạn chừng 500m. Xe này được kéo vào bờ phía Long Biên, cách cầu Chương Dương khoảng 800m.

Chiếc xe gặp nạn được xe cứu hộ đưa lên bờ.

Chiếc xe gặp nạn được xe cứu hộ đưa lên bờ.

Chiếc xe gặp nạn được xe cứu hộ đưa lên bờ.

Chiếc xe gặp nạn được xe cứu hộ đưa lên bờ.

Chiếc xe gặp nạn được xe cứu hộ đưa lên bờ.

Chiếc xe gặp nạn được xe cứu hộ đưa lên bờ.

Đế 1h30, lực lượng chức năng đã đưa được chiếc ôtô gặp nạn vào bờ. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, chiếc xe 5 chỗ nhãn hiệu Mercedes màu đen bị biến dạng nghiêm trọng, phần đầu bị móp, chỉ còn lại khung sắt.

Sau đó, lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, một chiếc xe cẩu, xe cứu hỏa và 3 xe cứu thương được đưa đến hiện trường.

ực lượng cứu hộ đã đưa được 2 thi thể lên bờ

ực lượng cứu hộ đã đưa được 2 thi thể lên bờ

ực lượng cứu hộ đã đưa được 2 thi thể lên bờ

ực lượng cứu hộ đã đưa được 2 thi thể lên bờ

Lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 thi thể lên bờ

Đến 2h15, lực lượng chức năng đưa 2 thi thể trong xe, một đàn ông và một phụ nữ ra ngoài. Khoảng 2h30 - thi thể được xe cứu thương đưa đi ngay sau đó.

3h00: Lực lượng chức năng rút khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng có mặt phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng cũng có mặt phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn.

"Đây là vụ việc nghiêm trọng nên tất cả các cơ quan chức năng từ Phó Chủ tịch TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Bộ Chỉ huy quân sự, lực lượng PCCC, Chi cục đường thủy, Công an quận... đều có mặt tại hiện trường chỉ đạo và tổ chức tìm kiếm", ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chia sẻ với PV Báo Lao Động.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân đội, Giao thông có mặt thực hiện ngay các biện pháp: Tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng người, phương tiện tham gia giao thông trên cầu cũng như dưới sông; chống ùn tắc khu vực cầu.

Tập trung ngay lực lượng sửa chữa, hàn lan can cầu, khắc phục ngay trong đêm để đảm bảo an toàn, thông cầu.

Các lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp xác định tìm vị trí chiếc xe bị rơi để trục vớt. Lực lượng CSGT đường thủy và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã huy động nhiều tàu, thuyền chuyên dụng và của người dân tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Laodong.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: Ôtô mất lái rơi xuống sông Hồng , ô tô đâm gãy lan can cầu Chương Dương , tai nạn giao thông