Ông trùm sòng bạc khủng ở Tây Nguyên bị khởi tố liên quan đến vận chuyển gỗ lậu
Thứ tư, 21/08/2019 17:17

Cơ quan điều tra đã phát hiện hành vi phạm tội khác của Hùng sida liên quan đến vụ án vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng cách đây 3 năm tại xã La Chia.

Chiều ngày 15/8, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc điều tra mở rộng vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1984, còn gọi là Hùng Sida, ngụ phường Thống Nhất, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) cầm đầu, cơ quan điều tra đã phát hiện hành vi phạm tội khác của Hùng sida liên quan đến vụ án vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng cách đây 3 năm tại xã Ia Chia (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Đối tượng Hùng Sida.

Ông trùm sòng bạc khủng ở Tây Nguyên là ai?

Nhắc đến Hùng sida, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vụ đánh sập sòng bạc có quy mô lớn trên địa bàn Tây Nguyên vào ngày 31/3 vừa qua do Hùng đứng ra tổ chức. Trước đó, từ cuối năm 2018, Hùng sida cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô cực lớn dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Phần lớn địa điểm đánh bạc được tổ chức trong các khu vườn điều thuộc huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai).

Vào khoảng 1h ngày 31/3, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của C02 và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) bất ngờ đột kích vào sòng bạc tại vườn điều dưới chân núi ở xã Hà Bầu (huyện Đắk Đoa), bắt quả tang hàng trăm đối tượng đang đánh bạc theo hình thức xóc đĩa. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 450 triệu đồng, 63 ô tô các loại, 80 điện thoại di động và nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan.

Hùng sida cùng một số đối tượng tẩu thoát nhưng cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Đến ngày 9/4, C02 khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 96 bị can trong đường dây đánh bạc khủng ở Tây Nguyên do Nguyễn Mạnh Hùng cầm đầu để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Hùng sida được biết đến là một đại ca có “số má” khu vực Tây Nguyên. Với vỏ bọc bề ngoài như một doanh nhân, chuyên sử dụng ô tô đắt tiền và ăn mặc sang trọng, xài đồ hàng hiệu, y đã che mắt được không ít người về những việc làm phạm pháp của mình.

Sau khi các sòng bạc của Hùng sida bị triệt phá, nhiều người dân địa phương tỏ ra vui mừng, thở phào như trút được một gánh nặng. Bởi theo họ, đối tượng này đã nhiều lần cho người tung tin đe dọa sẽ “xử” bất cứ ai báo tin cho lực lượng chức năng về sòng bạc của hắn, khiến cho nhiều người lo sợ không dám tố cáo.

Ngoài cầm đầu đường dây đánh bạc, Hùng sida còn kinh doanh, bảo kê hàng loạt ngành nghề trên địa bàn. Trước đây, y có thời gian làm nghề kinh doanh, mua bán gỗ. Đáng nói, trong quá trình kinh doanh gỗ, y đã cho trà trộn gỗ lậu. Bên cạnh đó, y còn được biết đến vai trò “nhúng tay” dàn xếp trong các vụ đấu giá, bảo kê trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Ngoài ra, đối tượng này còn cùng đàn em mở quán karaoke để làm ăn...

Bị khởi tố thêm tội liên quan đến vận chuyển gỗ lậu

Mở rộng điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các điều tra viên phát hiện hành vi phạm tội khác của Hùng sida. Đó là hành vi vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng trong vụ án vận chuyển gỗ lậu từng được khởi tố vào năm 2016, nhưng sau đó phải đình chỉ điều tra do không tìm được nghi phạm. Ngay sau đó, C02 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Ia Grai đồng loạt tiến hành bắt giữ 8 đồng bọn của Hùng sida.

Danh tính của các đối tượng được xác định, gồm: Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Minh Hiếu (cùng SN 1981), Đinh Lê Lai, Lê Trung Nguyên (cùng SN 1984), Đào Đình Kha (SN 1979), Lê Minh Đức (SN 1986) và Dương Thiếu Hạ (SN 1988).

Tất cả 8 đối tượng này đều ngụ tại tỉnh Gia Lai. Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2015, biết Tuấn chuyên vận chuyển gỗ cho một công ty ở tỉnh Kon Tum, có mối quan hệ xã hội rộng rãi, Hùng sida đặt vấn đề hợp tác với Tuấn để vận chuyển gỗ lậu từ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia (thuộc địa bàn huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) về xã Ia Chia.

Khi Hùng báo số lượng xe chở gỗ lậu, Tuấn sẽ cho xe gỗ lậu của nhóm Hùng nhập cùng đoàn các xe chở gỗ của công ty để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuấn là người trực tiếp dẫn các xe gỗ đi qua các trạm kiểm soát. Ngày 6/10/2016, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 5 ô tô (một xe ben và 4 xe tải) đang vận chuyển gỗ trái phép.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đang tiến hành bảo vệ hiện trường thì nhiều đối tượng quay trở lại tìm mọi cách cướp lại xe cùng tang vật, nhưng đã bị ngăn chặn. Biết không thể cướp lại xe cùng tang vật, các đối tượng vận chuyển gỗ trái phép cùng lên chiếc xe bán tải tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiến hành kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định trên 5 xe chở 76m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ nhóm I đến nhóm V. Toàn bộ 5 chiếc xe trên đều không có biển kiểm soát cũng như không có một giấy tờ gì liên quan về nguồn gốc xe.

Qua rà soát của Công an huyện Ia Grai, cả 5 chiếc xe trên đều đã bị đục, thay đổi số máy, số khung. Vụ án vận chuyển gỗ lậu này đã từng được khởi tố, nhưng sau đó phải đình chỉ điều tra do không tìm được nghi phạm.

Đến nay, được sự hỗ trợ của C02 và những tài liệu thu thập được, Công an huyện Ia Grai đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, khởi tố 9 bị can trên về tội Vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng theo khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 1999. Hiện, C02 đã bàn giao các đối tượng, tài liệu để Công an huyện Ia Grai thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

 
Phapluatplus.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Ông trùm sòng bạc khủng ở Tây Nguyên bị khởi tố , trùm sòng bạc , tin pháp luật