Nước nào có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới?
Thứ ba, 03/10/2017 09:13

Theo số liệu của Hiệp hội Vàng Trung Quốc, Nam Phi hiện có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới, tiếp đến là Trung Quốc.

Hiệp hội Vàng Trung Quốc (CGA) cho biết, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cũng xếp thứ 2 về trữ lượng vàng, chỉ sau Nam Phi.

Nam Phi hiện là quốc gia có trữ lượng vàng lớn
nhất thế giới (Ảnh minh họa: KT)

Theo số liệu của CGA, tính đến cuối năm 2016, trữ lượng vàng của Trung Quốc đạt khoảng 12.100 tấn, đứng thứ 2 thế giới, sau Nam Phi.Ông Zhang Yongtao - Phó Chủ tịch Hiệp hội vàng Trung Quốc cho biết,năm ngoái, 70.000 tấn vàng đã được tiến hành giao dịch trên thị trường Trung Quốc. Ước tính, con số này sẽ vượt 100.000 tấn vào năm 2020.

Trong 10 năm qua, Trung Quốc là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới và là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới trong 4 năm liền. Quốc gia này đặt mục tiêu tăng sản lượng vàng từ mức 450 tấn hiện nay lên 500 tấn vào năm 2020./.

 
Vov.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: trữ lượng vàng lớn nhất thế giới , vàng , trữ lượng vàng