Nhân viên nhà nghỉ quay lén cô gái khỏa thân để tống tiền
Thứ sáu, 09/08/2019 23:01

Thấy nữ khách khỏa thân bước ra từ nhà tắm của nhà nghỉ, Nghiệp lấy điện thoại, ghé sát ô cửa kính rồi quay lại clip.

nhan vien nha nghi quay len co gai khoa than de tong tien hinh anh 1

Đối tượng Ninh Văn Nghiệp

Ngày 9/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ninh Văn Nghiệp (SN 1999, quê Sơn Dương, Tuyên Quang) để làm rõ hành vi sử dụng hình ảnh khỏa thân một phụ nữ để tống tiền.

Theo điều tra, ngày 1/8/2019, chị H (SN 1998, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến Công an quận Ba Đình trình báo, ngày 15/7 vừa qua, chị cùng mẹ đẻ tới thuê nhà nghỉ H.L (ở quận Ba Đình) để ở tiện vào thăm bố nằm viện.

Sáng 19/7 chị H trả phòng, đến tối cùng ngày thì bị một tài khoản instagram mang tên “chimsedinang69” gửi hình ảnh chị H khỏa thân trong nhà nghỉ và nhắn tin đe dọa chị phải chuyển vào tài khoản.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình làm rõ Ninh Văn Nghiệp, nhân viên của nhà nghỉ H.L là nghi phạm tống tiền chị H.

Tại cơ quan điều tra, Nghiệp khai nhận, khoảng 22h35 ngày 16/7, khi Nghiệp đang dọn hành lang tầng 3, thông qua lỗ kính trên cửa ra vào, Nghiệp phát hiện chị H đang khỏa thân đi lại trong phòng. Thấy vậy, Nghiệp lấy điện thoại di động đặt sát ô cửa kính chụp lại hình ảnh chị H khỏa thân.

Tối hôm sau ngày 17/7, Nghiệp cầm theo điện thoại lên trước cửa phòng tiếp tục rình chị H khỏa thân để quay clip. Đúng lúc này, chị H khỏa thân bước từ nhà tắm đi ra, Nghiệp lấy điện thoại, ghé sát ô cửa kính rồi quay lại clip sau đó đi về phòng nghỉ của nhân viên.

Nắm được quy luật, cứ đến buổi chiều hằng ngày, chị H cùng mẹ sẽ cùng nhau đi vào bệnh viện thăm bố đang điều trị nên ngày 18/7, Nghiệp đã lấy chìa khóa dự phòng của nhà nghỉ lẻn vào phòng của chị H nhằm mục đích tìm kiếm thông tin cá nhân của chị H.

Tại đây, Nghiệp đã tìm được điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen của chị H trên màn hình khóa của điện thoại iPhone hiển thị số điện thoại của chủ sở hữu. Nghiệp tìm kiếm phát hiện ra tài khoản Instagram của chị H.

Từ ngày 20/7 ngày 1/8, Nghiệp sử dụng tài khoản instagram của mình gửi hình ảnh chị H đang khỏa thân đến tài khoản của chị H, đồng thời ép buộc chị H phải chuyển cho anh ta 10 triệu đồng.

Chưa dừng lại, Nghiệp tự lập một tài khoản instagram mang tên “xuantocdo79” để giả mạo làm người mua lại các hình ảnh khỏa thân của chị H với giá 20 triệu đồng rồi Nghiệp gửi đoạn tin nhắn giả mạo trên cho chị H.

Do lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình sẽ bị phát tán ra ngoài nên đến khoảng 15h ngày 1/8, chị H đã ra một ngân hàng gần nơi trọ chuyển số tiền 20 triệu đồng vào tài khoản Nghiệp yêu cầu.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý Nghiệp về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Danviet.vn
Tag: Cưỡng đoạt tài sản , quay lén , tống tiền