Người phụ nữ 'phù phép' hồ sơ để chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng
Thứ bảy, 03/08/2019 16:47

Hậu lập công ty rồi mượn hàng của tư thương để làm thủ tục, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu nhằm chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng tiền thuế.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hậu (48 tuổi, trú huyện Hương Sơn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguoi phu nu 'phu phep' ho so de chiem doat gan 60 ty dong hinh anh 1

Hoàng Thị Hậu. Ảnh: Công an cung cấp.

Năm 2011, Hậu thành lập công ty có trụ sở tại thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn), rồi nhờ người khác làm giám đốc. Từ đó đến năm 2015, lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Nhà nước, Hậu đã mượn hàng của tư thương để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu.

Người phụ nữ 48 tuổi còn mua hơn 1.000 hóa đơn giá trị gia tăng của gần 100 công ty có trụ sở các tỉnh từ Hải Phòng đến Bình Dương để hợp thức hàng hóa đầu vào.

Nữ bị can sau đó hoàn thiện hồ sơ, chủ yếu là vật liệu xây dựng rồi gửi lên Cục thuế Hà Tĩnh để được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Với thủ đoạn này, Hậu thực hiện 23 kỳ hoàn thuế, chiếm đoạt 59,5 tỷ đồng.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , tin pháp luật