Người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc 30 tỷ đồng
Thứ hai, 24/06/2019 18:05

Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch gần 30 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là một phụ nữ 45 tuổi.

Ngày 24/6, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa và ghi lô đề qua mạng có quy mô lớn. Người cầm đầu là Nguyễn Thị Huệ (45 tuổi, ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung).

Nguoi phu nu cam dau duong day danh bac 30 ty dong hinh anh 1

Nguyễn Thị Huệ (thứ 3, trái qua) và 5 người bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát cho hay Huệ đã có tiền án về tội Đánh bạc. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn tiếp tục lập 2 trang mạng để tổ chức cho các đại lý ghi lô đề và đánh xóc đĩa.

Từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, đường dây đánh bạc này đã tổ chức cho người chơi tham gia với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.

Nhà chức trách cũng đã bắt 5 "chấn rết" của Huệ ở thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn. Tại các nơi này, cảnh sát thu giữ 3 ôtô, 2 máy fax, 154 triệu đồng tiền mặt và các tài liệu khác có liên quan.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: đường dây đánh bạc 30 tỷ , đánh bạc qua mạng , tin pháp luật