Người đàn ông Trung Quốc điều hành ổ bạc lớn nhất Đồng Nai hầu tòa
Thứ ba, 16/10/2018 07:53

Người đàn ông Trung Quốc đứng ra điều hành tụ điểm đánh bạc bằng hình thức trò chơi bắn cá. Ông này cũng thuê nhóm người Việt đứng ra bảo kê.

Ngày 15/10, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xử, tuyên Weng Guang Yu (41 tuổi, còn gọi là Quang Vũ, quốc tịch Trung Quốc) 4 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc.

Vũ là người điều hành tụ điểm đánh bạc bằng hình thức trò chơi bắn cá ở Tia Chớp Bạc (đường Đồng Khởi, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Nguoi dan ong Trung Quoc dieu hanh o bac lon nhat Dong Nai hau toa hinh anh 1

Nhóm bị cáo tại tòa. Ảnh: Ng.Nguyên.

Các bị cáo liên quan gồm: Vòng Chắn Lìn (30 tuổi), Nguyễn Đăng Cần (66 tuổi), Nguyễn Đinh Thuận (47 tuổi), Hồ Văn Đạt (21 tuổi) cùng ngụ Đồng Nai bị tòa tuyên phạt từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Bị cáo Yang ZhiBin (18 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị tuyên phạt 11 tháng tù về tội Đánh bạc.

6 bị cáo khác cũng bị tòa phạt từ 7 tháng đến 1 năm 4 tháng tù về tội Đánh bạc.

Theo cáo trạng, từ ngày 1/5 đến 22/9/2017, Cai Defu (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tổ chức đánh bạc tại Công ty Tia Chớp Bạc bằng hình thức chơi trò bắn cá. Thời gian này, Cai Defu giao cho Vũ quản lý tụ điểm, Yang ZhiBin làm kế toán.

Nguoi dan ong Trung Quoc dieu hanh o bac lon nhat Dong Nai hau toa hinh anh 2

Trụ sở Công ty giải trí Tia Chớp Bạc. Ảnh: Ngọc An.

Nhóm này cũng thuê nhóm 4 người Việt gồm: Lìn, Cần, Thuận, Đạt tổ chức bảo kê cho sòng bạc. Sòng bạc bằng trò chơi bắn cá thu hút nhiều người ở Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương… về tham gia.

Bằng hình thức này, nhóm người điều hành song thu lợi gần 7 tỷ đồng.

Cơ quan công an sau đó vào cuộc và bắt giữ những người liên quan. Riêng Cai Defu đang bỏ trốn nên cơ quan công an tiếp tục truy bắt.

 
Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: ổ bạc lớn nhất Đồng Nai bị đánh sập , kẻ cầm đầu hầu hòa , hầu tòa vì tổ chức đánh bạc