Nghi vấn TNGT hay dùng xe giết người ở Gia Lai: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can
Thứ tư, 26/09/2018 15:44

Sáng nay (26/9), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giam đối tượng trong vụ tông xe chết người xảy ra tại xã Đê Ar, huyện Mang Yang.

Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với đối tượng  Lê Đức Tâm (SN 1983, trú tại thôn Vinh Hà, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Lê Đức Tâm bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao giao thông theo Điều  260 Bộ luật Hình sự.

nghi van tngt hay dung xe giet nguoi o gia lai khoi to vu an va khoi to bi can hinh 1

Hiện trường vụ việc

Lê Đức Tâm là người  điều khiển chiếc xe khách loại 16 chỗ ngồi của nhà xe Hà Anh mang biển kiểm soát 81B-008.98 và gây ra vụ chết người đối với cháu Lương Ngọc Minh (SN 2006, trú tại làng Atơ Măn, xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, từ đơn kêu cứu của anh Lương Ngọc Quân (SN 1984, trú tại làng Atơ Măn, xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), Đài TNVN đã phản ánh vụ tông xe chết người xảy ra tại xã Đê Ar, huyện Mang Yang có dấu hiệu của hành vi giết người.

Cụ thể, sáng sớm ngày 10/9/2018, anh Lương Ngọc Quân nhận được tin anh trai mình là Lương Ngọc Đại (SN 1979) báo tin đang điều khiển chiếc xe bán tải thuộc địa phận xã Đăk Trôi thì bị xe khách 16 chỗ của nhà xe Hà Anh (biển số 81B-008.98) tông vào, làm gãy gương chiếu hậu. Cùng với cú tông là những lời chửi mắng và hành vi đe dọa. Không kịp chở con đến trường học, anh Quân vội vã đến xã Đăk Trôi để xem tình hình, ngồi phía sau xe là cháu Lương Ngọc Minh. Mới ra khỏi nhà được khoảng 200m, hai cha con anh Quân đã gặp chiếc xe khách Hà Anh biển số 81B-008.98, là chiếc vừa tông vào xe của anh Lương Ngọc Đại. Xe này tiếp tục lao thẳng tới hai cha con anh Quân, tông trực diện vào xe máy, cuốn theo cháu Lương Ngọc Minh đi xa hơn 20m mới dừng lại. Riêng anh Quân kịp nhảy thoát ra ngoài.

Theo anh Quân, ngay khi dừng lại, tài xế xe khách Hà Anh nhảy xuống xe, tay cầm theo kiếm đuổi theo để chém, khiến anh phải bỏ chạy. Trong khi đó, cháu Lương Ngọc Minh đã nằm bất động, máu chảy lênh láng. Anh Quân hô hào kêu cứu thì tài xế xe khách Hà Anh mới bỏ xe, bỏ trốn. Anh Quân cùng người nhà đưa con tới bệnh viện nhưng bác sĩ cho biết, cháu Minh đã tử vong.

nghi van tngt hay dung xe giet nguoi o gia lai khoi to vu an va khoi to bi can hinh 2

Chiếc xe ô tô của Hà Anh nghi dùng để giết người

Theo anh Lương Ngọc Quân, việc cháu Minh bị tông chết là do xuất phát từ những mâu thuẫn khi anh trai của anh Quân- anh Lương Ngọc Đại có mua một chiếc xe để chở khách và xảy ra mâu thuẫn với nhà xe Hà Anh do chạy cùng tuyến từ Mang Yang- Gia Lai đi Đăk Lăk. Phía nhà xe Hà Anh đã nhiều lần gọi điện đe dọa và tuyên bố anh Đại nên chuẩn bị lo “hậu sự”.

Theo Thượng tá Trần Ngọc Anh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp thụ lý vụ án. Trước mắt, đã khởi tố đối tượng Lê Đức Tâm về tội Vi phạm quy định về tham gia giao giao thông theo Điều  260 Bộ luật Hình sự.  Về dấu hiệu của hành vi giết người, Cơ quan Cảnh sát Điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vov.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: dùng xe giết người ở Gia Lai , tông xe chết người , tai nạn chết người