Nghi can đâm chết người ở phòng trà Gò Vấp bị bắt
Thứ năm, 22/03/2018 16:21

Nam thanh niên đâm chết người ở phòng trà tại quận Gò Vấp (TP.HCM) sau khi gây án liền bỏ về Bình Thuận trốn rồi ra đầu thú.

Ngày 22-3, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan di lý Nguyễn Trí Nhớ (24 tuổi, quê Vĩnh Long) từ Bình Thuận về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người.

Nghi can đâm chết người ở phòng trà Gò Vấp bị bắt - ảnh 1

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, truy xét những người có liên quan đến vụ án mạng.
Ảnh H. Tâm.

Nhớ chính là nghi can đâm chết anh Nguyễn Xuân Nam (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân) sau mâu thuẫn ở phòng trà nằm trên đường Nguyễn Văn Khối (phường 8, quận Gò Vấp) vào tối 19-3.

Trước đó, như đã đưa tin, tối 19-3, anh Nam cùng nhóm bạn 5 người đến phòng trà hát với nhau trên đường Nguyễn Văn Khối để ăn uống ca hát. Trong lúc ngồi trò chuyện, anh Nam thấy một người quen ở bàn bên cạnh nên cầm ly bia sang để chào bàn.

Tuy nhiên, sau đó thì anh Nam phát sinh mâu thuẫn với người tại bàn này, bị đánh hội đồng và bỏ chạy. Nhớ đuổi theo dùng hung khí tấn công.

Nạn nhân dù trọng thương nhưng vẫn cố gắng chạy và trèo qua tường rào một nhà dân gần đó thì gục chết.

Nhớ sau đó cùng những người liên quan bỏ trốn. Nam thanh niên ra Bình Thuận để ẩn náu rồi đến công an đầu thú.

Một thanh niên tên Tâm (hay còn gọi là Tâm đen) có liên quan đến vụ việc này cũng đang bị tạm giữ.
Plo.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: đâm chết người ở phòng trà Gò Vấp , giết người , án mạng