Nghi án phụ nữ bị cướp xâm hại, sát hại trong nhà
Thứ tư, 10/01/2018 07:22

Bà Nga được người dân phát hiện tử vong trên tấm nệm ở nền nhà với vết cắt sâu tại cổ. Trên người nạn nhân không có quần áo, nhiều vật dụng trong nhà bị xáo trộn.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an huyện Tân Phú và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra nghi án giết người, cướp tài sản ở huyện Tân Phú.

Nạn nhân tử vong là bà Đặng Thị Nga (51 tuổi, ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú).

Hiện trường vụ án. Ảnh: T.P.

Theo điều tra ban đầu, trưa 8/1, người dân đến nhà tìm bà Nga thì phát hiện bà này chết trên tấm nệm ở nền nhà. Cổ nạn nhân có vết cắt sâu và toàn thân không có quần áo.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa căn nhà, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.

Công an xác định nạn nhân tử vong do bị vật sắc nhọn cắt vào cổ. Trước khi bị sát hại, nạn nhân 51 tuổi bị cưỡng hiếp.

Bên trong căn nhà, nhiều tủ đựng đồ, vật dụng có dấu hiệu bị xáo trộn, xe máy mà bà Nga thường sử dụng biến mất.

Địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.
 
Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: sát hại , nghi án bị sát hại , phụ nữ bị sát hại