Nghi án bán độ SEA Games: Thái Lan bác bỏ, Việt Nam nói không
Thứ sáu, 08/09/2017 10:27

U22 Thái Lan tự tin khẳng định họ không “dính chàm”, còn đại diện U22 Việt Nam cũng đã quả quyết không có dấu hiệu nghi ngờ nào trước thông tin bán độ tại SEA Games 29.

Trong ngày hôm qua, làng bóng đá Đông Nam Á xôn xao trước thông tin về nghi án bán độ ở một số trận đấu tại môn bóng đá nam SEA Games 29.

Những nghi ngờ tập trung vào các trận U22 Malaysia - U22 Lào, U22 Việt Nam - U22 Campuchia và U22 Thái Lan - U22 Campuchia, trong đó các cầu thủ Lào và Campuchia bị đặt nhiều dấu hỏi nhất.

Nghi án bán độ SEA Games: Thái Lan bác bỏ, Việt Nam nói không - 1

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Pol Gen Somyot Poompanmuang (ngoài cùng bên phải)

Chuyên gia phân tích cá cược Italia, Ivo Romano, người từng có thời gian làm cố vấn tại UEFA tiết lộ những dấu hiệu bất thường ở những trận này, đặc biệt là trận U22 Malaysia - U22 Lào.

Trước những thông tin trên, ngay lập tức phía Thái Lan đưa ra phản hồi. HLV trưởng của nhà vô địch, ông Worrawoot Srimakha khẳng định đội bóng của ông chẳng hề dính dáng tới chuyện này.

“Tôi mới nghe được những thông tin này từ báo chí. Đó có thể là nhận định của một cơ quan truyền thông nước ngoài nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi không hề có liên quan gì tới vụ này.”

“Về các đội bóng khác tôi không nhận định nhưng riêng về Thái Lan, thành thực mà nói tôi tin chắc không bao giờ có chuyện như vậy. Mục tiêu của chúng tôi là giành chức vô địch SEA Games. Chúng tôi luôn muốn chiến thắng và ghi nhiều bàn nhất có thể. Tôi cũng hoàn toàn tin tưởng các học trò của mình sẽ không làm những chuyện như thế”, ông Worrawoot tuyên bố.

Mới đây, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan ông Pol Gen Somyot Poompanmuang đã loan tin sẽ thưởng đậm cho đội tuyển Thái Lan 3 triệu baht (khoảng hơn 2 tỷ đồng) sau màn trình diễn ấn tượng của đội bóng trước Australia ở vòng loại World Cup 2018. Trận này Thái Lan thua 1-2.

Trong khi ấy, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF kiêm Trưởng đoàn ĐT U22 Việt Nam thi đấu ở SEA Games 29 chia sẻ, đến thời điểm hiện tại VFF chưa nhận được bất cứ thông tin nào về việc trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia ở SEA Games 29 bị nghi bán độ.

"Ngay cả bộ phận an ninh của C45 (Cục cảnh sát hình sự) đi theo đội cũng cho biết không có dấu hiệu nghi ngờ nào với các tuyển thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 29", ông Lê Hoài Anh nói.

Khampha.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Nghi án bán độ SEA Games , SEA Games 29 , bán độ , U22 việt nam