Ngân hàng nhà nước khẳng định không điều chỉnh tỉ giá
Thứ tư, 19/11/2014 14:27

Mặc dù giá USD đột ngột tăng mạnh, nhưng các Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ không điều chỉnh tỉ giá.

Ngân hàng nhà nước khẳng định không điều chỉnh tỉ giá

Ngân hàng nhà nước khẳng định không điều chỉnh tỉ giá

Ngày 18/11, tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng bất ngờ tăng đột biến 30-60 VND/USD so với ngày hôm trước.

Các ngân hàng mua vào từ 21.350 VND/USD, bán ra quanh ngưỡng 21.420 VND/USD. Mức giá này vẫn nằm trong biên độ cho phép +/-1% so với tỉ giá bình quân liên ngân hàng nhưng đây là lần đầu tiên giá USD bán ra của ngân hàng thương mại đã chính thức vượt mức giá bán ra của sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là 21.400 VND.

Theo các chuyên gia, biến động tỉ giá trong những tháng cuối năm là bình thường và vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Trong khi đó trên thị trường tự do, giá USD cũng tiếp tục tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra (mua vào 21.430, bán ra 21.445 VND/USD), tăng khoảng 30 VND/USD. Như vậy USD tự do hiện đang cao hơn giá ngân hàng.

Chiều cùng ngày, NHNN phát đi thông điệp sẽ không điều chỉnh tỉ giá. Theo NHNN, lý do không điều chỉnh tỉ giá vì cung cầu ngoại tệ vẫn ổn định; giải ngân FDI và nguồn kiều hối đều tăng; trên thị trường ngoại tệ, doanh số giao dịch, hoạt động mua bán ngoại tệ diễn ra bình thường, không có đột biến…

NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành tỉ giá theo hướng ổn định, điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, kể cả sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp trong trường hợp cần thiết.

Plo.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: ngan hang nha nuoc , dieu chinh ti gia , ti gia ngan hang , usd , tin , bao