Ném con mới đẻ 7 ngày tuổi xuống giếng, 20 năm tù cho gã cha bất lương
Thứ tư, 31/07/2019 17:12

Tức giận vì bị mất 500 nghìn đồng và nghi ngờ đứa trẻ không phải là con ruột, Đạt bế con thả xuống giếng khiến bé tử vong.

TAND tỉnh Nghệ An sáng nay mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Trương Văn Đạt (SN 1997, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 22/3, Đạt đưa vợ là chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1996) cùng con (7 ngày tuổi) từ bệnh viện về. Sau khi ăn cơm, Đạt vào phòng mặc áo để đi mua thuốc thì phát hiện tờ tiền 500 nghìn trong túi không còn.

Ném con mới đẻ 7 ngày tuổi xuống giếng, 20 năm tù cho gã cha bất lương

Bị cáo Trương Văn Đạt tại phiên tòa

Nghi vợ lấy tiền, Đạt gặng hỏi chị Hồng nhiều lần rồi cả 2 xảy ra cãi vã. Đạt dùng tay đánh vợ ngã xuống góc sân, trước cửa nhà bếp.

Do bức xúc việc bị mất tiền và nghi ngờ không phải là con ruột của mình, Đạt vào phòng ngủ bế đứa con đang khóc thả xuống giếng nước sau nhà.

Phát hiện sự việc, người thân trong gia đình cùng hàng xóm vớt lên, tuy nhiên bé đã tử vong.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Văn Đạt 20 năm tù giam về tội danh Giết người.

Vietnamnet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Bố ném con xuống giếng , giết người , tin pháp luật