Mourinho 'nhát như thỏ đế', MU đừng mơ vô địch!
Thứ tư, 08/11/2017 08:03

Mourinho cần phải mạo hiểm để nâng cao thành tích thi đấu sân khách của MU trước các đội thuộc tốp 6, nếu muốn tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch với gã hàng xóm Man City.

Thất bại trên sân Stamford Bridge cuối tuần qua khiến bầy Quỷ đỏ bị đoàn quân của Pep Guardiola bỏ xa trên bảng xếp hạng với khoảng cách 8 điểm.

MU phơi áo trên sân Stamford Bridge cuối tuần qua

Điều đáng nói, đây là lần thứ 12 đội bóng do Mourinho dẫn dắt (cả Chelsea và MU) không biết đến mùi chiến thắng khi làm khách trên sân nhóm 6 đội hàng đầu, bao gồm Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Man City và MU.

Chuỗi kết quả tệ hại trên bắt đầu từ trận thua 3-5 trên sân White Hart Lane hồi tháng 1/2015, trong mùa giải mà Chelsea đăng quang Ngoại hạng Anh.

Ở 12 chuyến làm khách sau đó trên sân các đội tốp 6, Mourinho thua 7 và hòa 5 trận. Đặc biệt kể từ ngày dẫn dắt MU, ông thầy người Bồ bị chỉ trích là chọn lối đá thực dụng, không dám phiêu lưu tấn công.

Trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ mỉa mai Mourinho với dòng bình luận kinh điển: "MU thi đấu như West Brom phiên bản giàu có vậy".

Thực tế, Quỷ đỏ tấn công thiếu ý tưởng và bế tắc trước khung thành đối phương, trái ngược với một Man City đang chơi thăng hoa, ghi bàn như máy thời gian gần đây.

Mourinho dựng xe buýt ở Anfield để kiếm 1 điểm

Làm khách tại Anfield, Mourinho bê nguyên chiếc xe buýt hai tầng để ngăn Liverpool ghi bàn. Ông thành công khi bỏ túi một điểm ra về, nhưng phải nhận hàng loạt lời chê bai về lối đá "xấu xí", không tương xứng truyền thống và tầm vóc MU.

Gặp Chelsea, Quỷ đỏ chỉ vùng lên 15 phút đầu và cuối trận. Khoảng thời gian còn lại, họ lép vế khu trung tuyến, bất lực khâu tấn công để rồi phải trả giá bằng bàn thua đầu hiệp hai.

Những con số thống kế cũng tố cáo bộ mặt kém cỏi của đội bóng mà Mourinho huấn luyện khi đi làm khách trên sân những đối thủ lớn.

Kể từ sau 3 bàn vào lưới Tottenham cách đây gần 3 năm, Chelsea rồi MU của Mourinho chỉ ghi được thêm duy nhất 1 bàn trong 12 trận khác tại sào huyệt nhóm "Big Six".

Chủ công Lukaku bị cô lập hôm Chủ nhật và nâng số trận tịt ngòi liên tiếp lên con số 7. Sau giai đoạn đầu mùa bùng nổ cùng Marcus Rashford, bộ đôi tiền đạo trên bỗng dưng trở nên vô hại trước những hàng thủ có tính tổ chức.

Mourinho cần có cách tiếp cận trận đấu thoán hơn khi MU làm khách trên sân các ông lớn

Tất nhiên, sự vắng mặt của ngôi sao đắt giá Paul Pogba ảnh hưởng không nhỏ đến Quỷ đỏ. MU vẫn có thể đánh bại những CLB tầm trung khi vắng tuyển thủ người Pháp. Nhưng họ như vấp phải hòn đá tảng mỗi khi gặp các đối thủ mạnh.

Một trong những nguyên nhân nữa khiến MU chững lại là bởi Mkhitaryan thi đấu vô hồn trong vai trò số 10. Một giải pháp khả dĩ thay đổi tình thế lúc nguy khó là Juan Mata lại ít khi được Mourinho để mắt đến.

Ông thầy người Bồ lựa chọn duy nhất "kế hoạch B" Fellaini vào sân từ băng ghế dự bị. Trước Chelsea, tiền vệ người Bỉ suýt đáp lại lòng tin của ông thầy, nếu cú volley không bị Courtois xuất sắc cản phá.

Rõ ràng, với những quân bài chất lượng trong tay, fan MU mong chờ Mourinho có cách tiếp cận trận đấu khoáng đạt và phương án tấn công đa dạng hơn, nhằm cải thiện thành tích trước "Big Six".

Vietnamnet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Mourinho , Manu , Man City