Một nạn nhân bị thiếu úy biên phòng bắn đã tử vong
Thứ bảy, 15/06/2019 23:25

Theo nguồn tin của PV, một trong 3 nạn nhân bị bắn ở Đồn Biên phòng Bình Hiệp đã tử vong.

Đó là đại úy - đồn phó Vũ Hào Hiệp. Đại úy Hiệp bị thiếu úy Tạ Quang Đạt bắn đầu tiên với nhiều vết thương nặng ở phần ngực, bụng…

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc trên QL62 tại Ngã tư Bình Hiệp chiều 15.6. Ảnh: CTV.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc trên QL62 tại Ngã tư Bình Hiệp chiều 15.6. Ảnh: CTV.

Đại úy Hiệp bị thương nặng nhưng lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận để đưa đi cấp cứu vì thiếu úy Đạt ôm súng cố thủ trong đồn. Sự tiếp cứu chậm trễ có thể là nguyên nhân dẫn đến  đại úy Hiệp tử vong.

Cùng với đại úy Hiệp còn có 1 cán bộ trong đồn và 1 người dân bị bắn thương tích, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Như đã thông tin, vào khoảng 16g30 chiều 15.6, thiếu úy Tạ Quang Đạt, Đội trưởng Đội Tham mưu Đồn biên phòng Bình Hiệp đã dùng súng AK bắn vào nhiều người, làm 2 đồng đội của anh cùng một người dân bị thương.

Sau khi bắn thương tích 3 người, thiếu úy Đạt cố thủ tại đồn. Lực lượng chức năng đã dùng loa vận động thiếu úy Đạt buông súng. Theo các đồng đội, thiếu úy Đạt có tiền sử bệnh trầm cảm, từng đi bệnh viện điều trị.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, thiếu úy Đạt đã tự sát ngay trong đồn.

Laodong.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: Thiếu úy biên phòng , xả súng , tin nóng