Miền Bắc sẽ có một mùa đông ấm?
Thứ tư, 14/11/2018 15:31

Mùa đông năm 2018 đến sớm hơn so với 5 năm gần đây nhưng các đợt rét đậm, rét hại được dự báo khả năng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Miền Bắc sẽ có một mùa đông ấm? - 1

Mùa đông năm 2018 đến sớm nhưng rét đậm, rét hại khả năng đến muộn

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ năm 2015 – 2017, miền Bắc nước ta có mùa đông ấm. Vào những tháng chính đông, nhiệt độ trung bình vẫn giữ ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Nguyên nhân của việc này là do thời tiết nước ta đang chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino (nóng).

Bước sang mùa đông-xuân năm 2018-2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết đang ở pha trung tính ENSO nhưng sẽ chuyển dần sang El Nino trong những tháng cuối năm với xác suất xảy ra khoảng 60-70%.

Như vậy, nhiều khả năng miền Bắc sẽ lại tiếp tục có một mùa đông ấm?

Miền Bắc sẽ có một mùa đông ấm? - 2

Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Xung quanh vấn đề này, ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, so với 5 năm gần đây, mùa đông 2018 đến sớm khi đợt không khí lạnh đầu tiên đã ảnh hưởng đến nước ta từ ngày 7/9.

Tuy nhiên nhận định dài cả mùa, ông Lâm cho rằng, mùa đông năm nay sẽ đến phù hợp với quy luật khí hậu, tức là đợt không khí lạnh gây ra trời chuyển rét (nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 20 độ C) sẽ xảy ra trong khoảng thời kỳ nửa cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2018.

Ông Lâm cho biết, do ảnh hưởng của El Nino nên nhiệt độ trong mùa đông 2018 có xu hướng cao hơn. Vì vậy, các đợt rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15 độ C) có thể cũng sẽ xuất hiện muộn hơn.

“Nhiệt độ trung bình các tháng trong toàn mùa Đông năm xuân 2018 - 2019 ở miền Bắc được dự báo sẽ ở mức cao hơn so với TBNN từ 0,5 đến 1,0 độ. Dự báo, đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện trong nửa cuối tháng 12/2018 hoặc đầu tháng 1/2019, tức là có thể tương đương hoặc muộn hơn một chút so với TBNN”, ông Lâm nói.

Rét đậm, rét hại cũng có xu thế ít hơn so với TBNN (trung bình 6-8 đợt) và mức độ có khả năng cũng không kéo dài như những năm kỷ lục (mùa đông 2008 dài 38 ngày, năm 2011 kéo dài 31 ngày), nhưng cần đề phòng những đợt kéo dài từ 4-7 ngày tập trung trong tháng 1 và tháng 2/2019.

Về nhiệt độ, ông Lâm dự báo, mức nhiệt có thể xuống thấp nhất ở vùng trung du và đồng bằng là 7-10 độ C, vùng núi từ 3-6 độ C, vùng núi cao có thể xuống xấp xỉ và dưới 0 độ C.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Mùa đông năm 2018 , Mùa đông đến muộn , thời tiết mùa đông 2018