'Ma men' dẫn lỗi sau cơn say, thanh niên xách can xăng đốt cả nhà bố mẹ
Thứ hai, 12/11/2018 09:56

Sau khi uống rượu say, Ơi nghĩ đến chuyện gia đình bán đất cho người khác nên bực tức, nảy sinh ý định đốt nhà bố mẹ đẻ.

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Văn Ơi (SN 1996, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Theo cáo trạng, bị cáo Ơi sinh sống chung với cha mẹ ruột là ông Đinh Văn Yến (SN 1953) và bà Hồ Thị Xuân (SN 1964) tại căn nhà gỗ ở thôn 2, xã Trà Vinh.

Khoảng 15h ngày 14/8/2018, sau khi uống rượu say, Ơi nghĩ đến chuyện ông Yến bán đất cho người khác nên bực tức, nảy sinh ý định đốt nhà bố mẹ đẻ.

Bị cáo Ơi xách can xăng 20 lít có sẵn trong nhà tạt vào bếp đang nấu ăn khiến ngọn lửa bùng phát. Trong phút chốc, căn nhà gỗ của vợ chồng bà Xuân bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngoài thiệt hại về tài sản là hơn 70 triệu đồng, vụ hỏa hoạn còn khiến em trai của Ơi và bà Xuân bị bỏng với tỷ lệ thương tích lần lượt là 30% và 25%.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Ơi 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Phapluatplus.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Đổ xăng đốt nhà bố mẹ đẻ , Say rượu nam thanh niên đốt nhà , tin pháp luật