Lũ lại xuất hiện ở Mường Lát, một người mất tích
Thứ năm, 22/08/2019 20:53

Trong lúc chưa khắc phục xong hậu quả của trận mưa lũ hồi đầu tháng 8, huyện biên giới Mường Lát lại đối mặt với đợt lũ mới.

Ngày 22/8, ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, cho biết hai ngày nay, địa phương này xuất hiện nhiều trận mưa lớn. Lượng nước sông, suối đang dâng cao gây nguy cơ lũ quét, lũ ống. Mưa lớn đang gây sạt lở đất đá xuống các tuyến đường trên địa bàn huyện.

Chiều một ngày trước, chị Phàng Thị Hà (39 tuổi, dân tộc Mông, trú bản Cá Dáng, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) ra suối kiểm tra cụm thủy điện mini của gia đình đã không may bị lũ cuốn trôi.

Người thân ra suối gần bản tìm kiếm chỉ nhìn thấy đôi dép của chị Hà để lại trên bờ. Hiện lực lượng chức năng chưa tìm thấy nạn nhân.

Lu lai xuat hien o Muong Lat, mot nguoi mat tich hinh anh 1

Quốc lộ 15C đi Mường Lát lại sạt lở do mưa lớn. Ảnh: Quỳnh An.

Trước đó, đợt mưa lũ hồi đầu tháng 8 do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha đã khiến tỉnh Thanh Hóa thiệt hại nặng nề nhất với 8 người chết, 7 người mất tích và 5 người bị thương. Thiệt hại về tài sản, kinh tế ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Riêng huyện Mường Lát có 3 người chết, 38 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 108 ngôi nhà sập đổ một phần và bị bùn đất vùi lấp.

Nhiều tuyến đường giao thông như quốc lộ 15C, quốc lộ 16A, tỉnh lộ 521D, 521E và các tuyến đường liên bản bị sạt lở, đất đá vùi lấp khiến giao thông bị chia cắt. Huyện biên giới Mường Lát ước tính tổng thiệt hại gần 200 tỷ đồng.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: Lũ lụt , Lũ ở Mường Lát , Lũ lụt ở Thanh Hóa