Lời khai tài xế xe ôm đâm 2 người thương vong ở Thủ Đức
Thứ bảy, 18/08/2018 16:33

Mâu thuẫn xuất phát từ việc đòi nợ.

Ngày 18-8, công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang lấy lời khai Lê Hồng Phát (làm nghề xe ôm, ngụ quận Thủ Đức) để làm rõ hành vi Giết người.

Nạn nhân tử vong là Nguyễn Minh Hùng (26 tuổi, quê Tiền Giang). Một người khác là Nguyễn Xuân Linh (34 tuổi, quê Phú Yên) bị thương nặng.

Lời khai tài xế xe ôm đâm 2 người thương vong ở Thủ Đức - ảnh 1

Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh HT.

Theo lời khai, Phát trước đây có mượn tiền của bạn Hùng. Ngày 13-8, Hùng cùng bạn đi đòi nhưng không được.

Đến 14-8, sau khi nhậu ở Bình Thạnh, Hùng cùng Linh đi 2 xe máy về phòng trọ ở Bình Dương. Đến quán nước trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình, quận Thủ Đức), Hùng dừng xe vào mua bia về nhậu tiếp. Linh ngồi bên ngoài đợi.

Khi vào bên trong, Hùng gặp Phát đang ngồi uống nước với Hoàng Đình Tuấn (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) nên tiếp tục đòi tiền. Lúc này, Tuấn nói để Tuấn trả thay bạn thì hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Bực tức, Tuấn cùng 1 người khác tên Tài (chưa rõ lai lịch) rút hung khí ra đuổi đánh Hùng. Phát thì dùng dao xếp đâm trúng Linh khiến anh này gục tại chỗ.

Nhóm Phát, Tuấn, Tài tiếp tục đuổi, truy sát Hùng. Khi đến trước số 3A, Quốc lộ 1A (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) thì đuổi kịp. Tài cầm dũa đánh, Tuấn dùng tay chân tấn công; riêng Phát đâm liên tiếp Hùng 4 nhát khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, cả nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường.

Plo.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: tài xế xe ôm đâm 2 người thương vong , giết người , Tài xế xe ôm truy sát 1 người chết