Lời khai của thanh niên dùng súng bắn chủ tiệm vàng cướp tài sản
Chủ nhật, 13/01/2019 20:31

Ngày 13.1, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991, ngụ TP.Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Hiếu tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai mắc nợ người khác và bị đòi mà không có tiền trả. Do Hiếu từng nhiều lần giao dịch với vợ chồng anh Võ Hoàng Sơn - chủ tiệm vàng Kim Trân ở đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu nên chọn tiệm này gây án. Hiếu đi mua khẩu súng bắn điện cùng đạn, dao, bao tay, dây rút... để thực hiện hành vi. Ban ngày, tiệm vàng của vợ chồng anh Sơn thường đông người khó thực hiện, Hiếu quyết định thực hiện vào buổi tối.

Khoảng 21h30 ngày 11.1, tới tiệm vàng của anh Sơn thấy khoá cửa, Hiếu gọi cho anh này mở cửa để mua lại một số nữ trang đã bán trước đó. Do Hiếu thường giao dịch nên anh Sơn không nghi ngờ mà mở cửa, Hiếu đi vào nói mua lại một số nữ trang, không có mang tiền mặt, chỉ có thẻ ATM. Hai vợ chồng anh Sơn lấy thẻ ATM để thanh toán nhưng không được. Do 2 vợ chồng nghỉ tiệm mới trang bị máy, chưa rành về việc cà thẻ, hẹn Hiếu mai tới giao dịch thì thanh niên này không chịu.

Tang vật thu giữ. Ảnh: C.T

Đến 23h30, thấy vắng người, Hiếu rút khẩu súng điện dí vào hông chủ tiệm bắn 3 phát. Khẩu súng không phát điện, anh Sơn giằng co với Hiếu. Hiếu tìm cách bỏ chạy ra ngoài hòng tẩu thoát thì 2 vợ chồng anh hô hoán đuổi theo bắt giữ đối tượng cùng tang vật giao công an.

Tại cơ quan công an, tang vật thu giữ gồm: súng bắn điện cùng 5 viên đạn, 3 cây dao, nhiều bao tay y tế, mũ vải trùm mặt, dây rút bằng nhựa dùng để trói, 4 thẻ ngân hàng.

Công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

 
Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Cướp tài sản , cướp tiệm vàng , thanh niên cướp tài sản