Lời cuối của Nguyễn Hải Dương trước giờ thi hành án tử
Thứ sáu, 17/11/2017 14:59

Sáng 17-11, trao đổi với PV, một thành viên Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước cho biết Hội đồng đã thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương.

Theo nguồn tin, sau khi làm các thủ tục theo quy định đối với tử tù, đến 7 giờ sáng cùng ngày, việc thi hành án được thực hiện xong.

Sau đó thi thể tử tù Nguyễn Hải Dương được đưa về nhà xác ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước giao cho gia đình làm các thủ tục khâm liệm để an táng.

Đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, gia đình tử tù Dương đã hoàn tất việc nhận thi thể Dương và sẽ đưa về Bình Hưng Hòa, TP.HCM hỏa táng gửi tro cốt vào chùa.

Có mặt tại nhà xác bệnh viện tỉnh Bình Phước từ sáng sớm, thân nhân của Nguyễn Hải Dương ngất lịm khi thi thể tử tù này được đưa về nhà xác, người mẹ luôn xỉu phải có người dìu...

Lời cuối của Nguyễn Hải Dương trước giờ thi hành án tử - 1

Tử tù Nguyễn Hải Dương trong phiên xử phúc thẩm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khi phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM hỏi thành viên thi Hội đồng thi hành án tử hình về lời nói sau cùng của Nguyễn Hải Dương, vị này thông tin: “Biểu hiện bên ngoài của tử tù Nguyễn Hải Dương rất bình thản. Lời nói sau cùng của Dương là gửi lời xin lỗi cả gia đình, chúc sức khỏe mong ba mẹ tha thứ và rất ăn năn hối cải vì tội mình gây ra”.

Về việc có thông tin cho rằng tử tù Nguyễn Hải Dương xin hiến tạng, giảm án tử cho đồng phạm Vũ Văn Tiến, thành viên Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước nói: “Tử tù Nguyễn Hải Dương chưa từng đề nghị như vậy”.

Theo nguồn tin của PV từ thành viên hội đồng thi hành án tử tỉnh Bình Phước, chưa có ngày thi hành án cụ thể đối với tử tù Vũ Văn Tiến.

Plo.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Nguyễn Hải Dương , xử tử Nguyễn Hải Dương , sát hại 6 người ở bình phước