Tiếp tục nhập khẩu pháo hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2015
Thứ sáu, 19/12/2014 14:39

Năm thứ 2 liên tiếp, Nhà máy Z121 phải nhập khẩu pháo hoa để đảm bảo phục vụ nhu cầu của 63 địa phương trên cả nước sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2015.

Một buổi biểu diễn pháo hoa nghệ thuật tại Nhà máy Z121

Một buổi biểu diễn pháo hoa nghệ thuật tại Nhà máy Z121

Tin từ Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng (đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - PV) cho biết năm nay đơn vị này tiếp tục phải xin phép nhập khẩu pháo hoa để đảm bảo số lượng cung ứng cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2015 sắp tới.

Việc phải nhập khẩu pháo hoa là điều bất khả kháng, bởi sau vụ nổ kho pháo hoa của Xí nghiệp 4 - Nhà máy Z121 đóng trên địa bàn hai xã Khải Xuân và Võ Lao (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) hồi tháng 10-2013 đến nay vẫn chưa thể khôi phục sản xuất như trước đây. Tuy nhiên số lượng nhập khẩu cụ thể không được tiết lộ.

Trao đổi với Pv sáng 19-12, ông Hà Kế San, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết Bộ Quốc phòng đã có kế hoạch di dời nhà máy sản xuất pháo hoa tới một địa điểm mới, nhưng vẫn thuộc địa bàn huyện Thanh Ba. Hiện các thủ tục liên quan đến việc cấp đất đang được tỉnh Phú Thọ và Bộ Quốc phòng bàn bạc, giải quyết. Riêng vị trí xảy ra vụ nổ năm 2013 đến nay chưa rõ sẽ được sử dụng vào mục đích gì.

Khoảng 1 năm trước, để đảm bảo pháo hoa cung cấp cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán 2014, Bộ Quốc phòng đã đề xuất với Chính phủ cho phép Nhà máy Z121 được nhập khẩu 20.000 thùng pháo hoa từ một đối tác ở Nhật Bản (bạn hàng lâu năm của Nhà máy Z121 - PV).

Nld.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: phao hoa , phao hoa nhap khau , buon lau phao hoa , bo quoc phong , phao hoa tet nguyen dan , tet nguyen dan 2015 , tin , bao